07:43 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3264

Máy chủ tìm kiếm : 68

Khách viếng thăm : 3196


Hôm nayHôm nay : 232093

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3833636

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55987525

Trang nhất » TIN TỨC » TIN ANTT ĐIỆN BIÊN

CAND

Đảm bảo thế chủ động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Chủ nhật - 30/07/2023 20:47
Chiều 27/7/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 7/2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội…

Các đại biểu dự Hội nghị.


Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an tháng 7, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2023, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Tháng 7/2023, lực lượng Công an đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo, mệnh lệnh công tác; bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. 

Nổi bật, đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao, bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích của Việt Nam. Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn được thúc đẩy, triển khai quyết liệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động, chống đối được đẩy mạnh.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại Hội nghị.


Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, nhiều chuyên án lớn, nhiều vụ việc phức tạp được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo được dư luận tốt trong nhân dân, nhất là đấu tranh với tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài. Trong tháng, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.352 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.714 đối tượng; triệt phá 07 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 376 vụ, 1.654 đối tượng cờ bạc. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đã phát hiện 3.135 vụ, 4.807 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 45,72 kg heroin, 92,64 kg và 143.463 viên ma túy tổng hợp, 60,7 kg cần sa.

Về công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, trong tháng, lực lượng Công an đã kiểm tra 7.506 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, bắt 163 vụ, 281 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 08 vụ, 10 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo. Tăng cường thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa lũ; đã huy động gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 1.000 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn; tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt trong các vụ cháy, tai nạn. Trong tháng đã xử lý 297.351 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 570 tỷ đồng. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành tham luận tại Hội nghị.


Kết quả thực hiện Đề án 06/CP, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực, tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đạt 73,36% trên tổng số hồ sơ; nhiều Công an địa phương hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho người dân. Nhiều đơn vị Công an cơ sở tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, giúp đỡ nhân dân; nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt được lãnh đạo các cấp và nhân dân khen ngợi; trong tháng đã có 15.161 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng…

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu đã tập trung tham luận làm sâu sắc hơn tình hình, kết quả các mặt công tác công an tháng 7/2023 như công tác tham mưu, giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp về an ninh, trật tự; tình hình an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, an ninh mạng; khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra xử lý tội phạm; tình hình tội phạm về trật tự xã hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 8/2023, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Thúc đẩy tiến độ các mặt công tác theo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại các điện chỉ đạo, thông báo kết luận, văn bản thông báo ý kiến... Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo. Có giải pháp kéo giảm tội phạm một cách bền vững...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.


Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân mạnh hơn, đảm bảo hiệu quả, đúng người đúng việc. Tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện Quyết định số 819 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Nghiên cứu tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân trang trọng, ý nghĩa. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và các công tác khác...


Tác giả bài viết: Kim Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp