04:48 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3403

Máy chủ tìm kiếm : 142

Khách viếng thăm : 3261


Hôm nayHôm nay : 197203

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3798746

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55952635

Trang nhất » TIN TỨC » TIN ANTT ĐIỆN BIÊN

CAND

Lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo - chiêu thức cũ nhưng vẫn bị lừa

Thứ tư - 25/10/2023 22:58

Những vụ lừa đảo qua mạng xã hội diễn ra dưới mọi hình thức và tồn tại trong suốt thời gian qua. Mặc dù Cục An toàn thông tin đã liệt kê tới 24 hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhau, nhưng theo chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) thì đó đa phần đều là các chiêu lừa đảo "bình cũ, rượu mới".

 
Thời gian qua, các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Twitter hay Instagram… rất phổ biến và được nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Sự tiện ích của mạng xã hội đã giúp con người có thể kết bạn, trò chuyện dù ở cách xa nhau hàng ngàn cây số. Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích đó thì nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn như lừa trúng thưởng, đe dọa phát tán Virus, nạp card điện thoại, chuyển tiền, thông báo người thân gặp tai nạn, nếu bạn không “like, share”... Nhiều ứng dụng của mạng xã hội rất tiện ích như ứng dụng “tìm quanh đây” giúp xác định những người cùng sử dụng ứng dụng Zalo, hoặc các tiện ích “Check in” , “gợi ý kết bạn”, “dòng thời gian trên nền tảng mạng xã hội (Facebook), song các tính năng này có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để định vị vị trí, xác định thông tin cá nhân,  giới tính, sở thích, thói quen sinh hoạt... để hoạt động phạm tội. Đối tượng gây án ở một nơi nhưng có thể gây hậu quả tới nhiều nơi khác, thậm chí không tiếp xúc với bị hại.
Khi được hỏi về loại tội phạm lừa đảo này, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết:
“Loại tội phạm này thường có các phương thức, thủ đoạn, thứ nhất, chúng sẽ tạo cho người dân tin tưởng về món lợi mà đối tượng đưa lại, thứ hai là bọn chúng giả danh các cơ quan tư pháp như Công an, Toà án, Viện kiểm sát…để doạ dẫm để cho người dân sợ, để chứng minh sự vô tội của mình, nạn nhân phải cung cấp mã OTP, tài khoản ngân hàng…và yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản mà các đối tượng đã tạo lập sẵn, sau khi tiền đã vào tài khoản các đối tượng, ngay lập tức các đối tượng ngắt mọi hình thức liên lạc…”
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện hiện tượng mạo danh Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành khối tư pháp, khối cơ quan Đảng và chính quyền Nhà nước với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhiều sim rác với các số điện thoại khác nhau liên lạc với các đồng chí lãnh đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn và người dân ở nhiều địa danh trên địa bàn toàn tỉnh yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ cá nhân và chuyển khoản để phục vụ các mục đích khác nhau…Sau khi nhắn tin, các đối tượng cho số tài khoản ngân hàng (đứng tên một người khác) để người nhận tin nhắn chuyển tiền vào.
Hành vi này không những gây thiệt hại về tài sản của các nạn nhân bị lừa đảo mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, hệ thống chính trị và với cá nhân có liên quan.
Để hạn chế thiệt hại về tài sản đối với loại tội phạm lừa đảo này, Thượng tá Hoàng Văn Tài, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đưa ra một số lời khuyên đối với nhân dân:
“Người dân cần phải biết, thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết rõ về họ; khi các cơ quan chức năng như Công an, Viện Kiểm sát, Toà án mời làm việc sẽ phải có giấy mời hoặc là giấy triệu tập chứ không làm việc trực tiếp qua mạng. Thứ hai là không cung cấp mã OTP để giao dịch tài khoản ngân hàng cho người khác và không đăng nhập vào các đường link lạ; hạn chế công khai thông tin của cá nhân mình, số điện thoại, số tài khoản trên mạng xã hội; hạn chế để số dư tài khoản quá lớn; không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền qua tin nhắn, qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo…; gọi điện lại để kiểm tra khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi video của người dân khi hỏi vay tiền hay yêu cầu chuyển tiền…”.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý số đối tượng trên, Công an tỉnh thông báo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Thường xuyên thay đổi mật khẩu hoặc tăng tính năng bảo mật quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội.
Công an tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần giữ an toàn, lành mạnh trên hệ thống mạng internet, tập trung triệt phá các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thế nhưng, do sự chủ quan và thiếu cảnh giác, đề phòng của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết./.


Tác giả bài viết: Hương Giang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp