Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/4, Cụm thi đua số 6 Công an thành phố Hà Nội, gồm: Công an quận Long Biên, Công an Hoàn Kiếm, Công an quận Ba Đình, Công an Hai Bà Trưng, Công an Đống Đa và Công an quận Hoàng Mai do Công an quận Long Biên làm cụm trưởng đã tổ chức hành trình về nguồn trên mảnh đất Điện Biên Phủ để giáo dục truyền thống cho CBCS và trao nhiều phần quà cho CBCS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Điện Biên. Tại Trường Mầm non xã Hua Thanh, đoàn công tác Cụm thi đua số 6, Công an TP Hà Nội đã trao gần 650 suất quà, gồm: 320 chăn ấm; hơn 300 bộ đồng phục; 5 bộ loa kéo; 2 chiếc ti vi, 1 màn hình máy chiếu và hàng trăm cuốn truyện tranh. Tổng giá trị các phần quà gần 200 triệu đồng.
Cụm thi đua số 6 Công an TP. Hà Nội trao quà cho học sinh Trường Mầm non Hua Thanh, huyện Điện Biên. Trong khuôn khổ chương trình, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đã tới thăm, khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho Thượng sĩ Tòng Văn Kỳ, cán bộ Công an huyện Điện Biên (có bố là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tòng Văn Kim), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 2 con nhỏ, vợ không có công ăn việc làm. Tuy nhiên thượng sỹ Tòng Văn Kỳ đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngôi nhà khang trang, với diện tích hơn 100m2 được xây dựng với tổng kinh phí 500 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Công an quận Long Biên quyên góp, hỗ trợ 300 triệu đồng, còn lại do gia đình vay mượn.
Thượng sỹ Tòng Văn Kỳ nhận quà hỗ trợ từ Cụm thi đua số 6 Công an TP. Hà Nội trao tặng. Đoàn công tác Cụm thi đua số 6, Công an TP. Hà Nội, lãnh đạo huyện Điện Biên kéo băng khánh thành ngôi nhà hỗ trợ thượng sỹ Tòng Văn Kỳ. Trong chuỗi hành trình hướng về cội nguồn chiến thắng, đoàn công tác Cụm thi đua số 6 Công an thành phố Hà Nội đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tri ân các anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những đóng góp, hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh; đồng thời khẳng định công lao của các anh hùng liệt sĩ sẽ được các thế hệ mai sau đời đời ghi nhớ./.