05:04 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3939

Máy chủ tìm kiếm : 171

Khách viếng thăm : 3768


Hôm nayHôm nay : 200257

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3801800

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55955689

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Công an thành phố Điện Biên Phủ biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, giai đoạn 2015 – 2020

Thứ sáu - 20/03/2020 06:14
Vừa qua, Công an thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Đuyện - Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các khối thi đua Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố; tập thể lãnh đạo và CBCS Công an thành phố Điện Biên Phủ.
Trước giờ hội nghị biểu dương, các đồng chí đại biểu và CBCS Công an thành phố Điện Biên Phủ đã dâng hương tri ân tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Bác Hồ. CBCS Công an thành phố Điện Biên Phủ nguyện quyết tâm học tập, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là những người con ưu tú trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.
Tại hội nghị biểu dương, lãnh đạo Công an thành phố đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ”, giai đoạn 2015 - 2020. Với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong 5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Điện Biên Phủ đã tập trung chỉ đạo, liên tục phát động các đợt thi đua, đề ra nhiều nội dung và mục tiêu sát hợp với từng thời điểm và tình hình thực tế địa bàn bằng các kế hoạch, biện pháp và chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo, làm cho phong trào thi đua thực sự là đòn bẩy để thúc đẩy toàn lực lượng phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý tốt các đối tượng nghiện, lập 70 hồ sơ đưa các đối tượng đi cơ sở giáo dục; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, đã điều tra làm rõ 362/412 vụ phạm pháp hình sự, 318 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,8%, thu hồi trả lại nhiều tài sản, vật chứng cho tổ chức, công dân. Tiếp tục nâng cao hiệu lực và phát huy hiệu quả công tác QLNN về TTXH, công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực ANTT; làm thủ tục cấp 4.526 CMND cho cán bộ và nhân dân bảo đảm đúng thời gian quy định; hoàn thiện 81.588/82.249 phiếu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; làm tốt công tác thu hồi vũ khí, VLN, CCHT. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển sâu rộng, ngày càng vững chắc, tạo nên thế trận an ninh vững mạnh trên toàn địa bàn. Quần chúng nhân dân không chỉ cảnh giác phát hiện, cung cấp các nguồn tin liên quan bảo vệ ANTT mà còn tích cực hỗ trợ và phối hợp với lực lượng Công an liên tục tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra khám phá nhiệu vụ án, giải quyết hàng trăm vụ việc khác. Phong trào thi đua “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ” của Công an thành phố Điện Biên Phủ là một trong nhân tố, động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ, mỗi tập thể khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hăng hái thi đua lập nhiều chiến công trên các lĩnh vực công tác.
Đã có nhiều ý kiến tham luận nêu lên những thành tích nổi bật, việc làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác của các tập thể, cá nhân trong 5 năm qua; những khó khăn, tồn tại, hạn chế để khắc phục, đồng thời trao đổi và đưa ra một số giải pháp để xây dựng phong trào thi đua “Vì ANTQ” ngày một bền vững và lan tỏa rộng rãi trong toàn thể CBCS Công an thành phố Điện Biên Phủ.
Lãnh đạo UBND thành phố và Công an thành phố trao biểu trưng và tặng hoa cho 25 cá nhân được biểu dương vì những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, ngày đêm bám sát địa bàn, tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở như: Thượng tá Hoàng Văn Độ - Phó Trưởng Công an thành phố, Trung tá Nguyễn Xuân Lộc - Phó Trưởng Công an thành phố, Trung tá Lường Văn Dũng - Phó Trưởng CATP, Thiếu tá Lò Văn Quyền - Đội trưởng Đội An ninh Công an thành phố, Trung tá Trần Ngọc Ánh - Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Trung tá Lê Thanh Tuấn - Trưởng Công an phường Mường Thanh, Đại úy Khổng Văn Cường - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma túy, Đại úy Bùi Tuấn Anh - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát GTTT... Ngoài ra, còn rất nhiều tấm gương sáng trong các mặt công tác được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Những cá nhân tiêu biểu này đã và đang là những nhân tố tích cực góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an thành phố.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả và những thành tích xuất sắc mà tập thể lãnh đạo, CBCS Công an thành phố Điện Biên Phủ đã đạt được trong 5 năm qua và yêu cầu trong thời gian tới Công an thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt với những nội dung thiết thực; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc.
Tại Hội nghị, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ”, giai đoạn 2015 - 2020 được khen thưởng, đồng thời Công an thành phố Điện Biên Phủ cũng phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2020 - 2025 tới toàn thể CBCS trong đơn vị./.


Toàn cảnh Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt giai đoạn 2015-2020


 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương

Tác giả bài viết: Trường Long, Lan Anh, Công Việt

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp