09:03 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3406

Máy chủ tìm kiếm : 115

Khách viếng thăm : 3291


Hôm nayHôm nay : 245226

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3846769

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 56000658

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả triển khai, thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD

Thứ sáu - 04/06/2021 06:23
Chiều 28/5/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả triển khai, thực hiện dự án CSDLQG về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo hai dự án; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an đã thu nhận được hơn 48 triệu hồ sơ cấp CCCD, đạt 96,3% so với mục tiêu đề ra. Nhiều Công an địa phương đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD như: Hải Dương, Nam Định... Một số tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân như: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Kon Tum, Điện Biên… Các địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu cũng sẵn sàng hỗ trợ máy móc, thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm tới các địa phương khác để đảm bảo dự án triển khai theo đúng tiến độ. Hiện tại, các đơn vị, địa phương đã chuyển trạng thái sang làm sạch dữ liệu dân cư để cấp số định danh cá nhân. Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư luôn được coi là nguyên tắc xuyên suốt và được lãnh đạo Bộ Công an quán triệt, chỉ đạo tới toàn lực lượng ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án.
 

Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả triển khai, thực hiện dự án CSDLQG về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá công tác làm sạch dữ liệu hiện nay và các giải pháp để hoàn thành mục tiêu làm sạch 100% dữ liệu theo kế hoạch đề ra, cũng như duy trì việc bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” lâu dài về sau. Các đại biểu cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc và báo cáo những giải pháp để bảo đảm các nhiệm vụ của dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Thời gian tới, khối lượng công việc hoàn thành hai dự án còn lớn và nhiều khó khăn, Công an các địa phương cần tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, kinh phí để tập trung thực hiện mục tiêu làm sạch dữ liệu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc làm sạch đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về bảo mật thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn CSDLQGDC, không để xảy ra bất cứ sơ hở nào để các đối tượng tấn công, xâm nhập, lấy cắp dữ liệu... Bên cạnh tinh thần “khẩn trương, quyết liệt” thì mỗi CBCS cần nâng cao trách nhiệm, làm vững chắc từng bước, đúng quy trình thủ tục và quy định của pháp luật, không chủ quan, nóng vội; đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai thực hiện để sớm đưa hai dự án vào vận hành theo đúng tiến độ đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp