Sáng 19/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật năm 2024, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và truyền hình tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên có đồng chí Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị Công an trong tỉnh… Hội nghị tại điểm cầu Công an Điện Biên Hội nghị tổ chức trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Năm 2023, Bộ Công an đã xây dựng, ban hành 88 văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, đã tham gia xây dựng hơn 20 luật, pháp lệnh, nghị quyết, hàng trăm nghị định, thông tư khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.
Theo chương trình, năm 2024 Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 145 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 dự án luật, 19 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư liên tịch, 113 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần quyết liệt hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án luật, nghiên cứu kỹ lưỡng, dự đoán, đánh giá được những tình huống khó khăn phát sinh trong quá trình thẩm định, thẩm tra, thông qua các dự án luật để chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an sớm có phương án giải quyết…