08:05 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2934

Máy chủ tìm kiếm : 158

Khách viếng thăm : 2776


Hôm nayHôm nay : 234979

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3836522

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55990411

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Lan toả những mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ tư - 23/08/2023 22:10
Gần 2.000 tổ An ninh Nhân dân, cụm liên kết về an ninh trật tự, hàng ngàn tổ xung kích, câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, 122 dòng họ bình yên, 1.560 tổ hòa giải với hơn 4.000 thành viên, 30 nhóm nòng cốt và 09 câu lạc bộ, mô hình quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư... là những số liệu minh chứng sống động cho sự phát triển của phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.
Hiệu quả từ những mô hình đầu tiên
          Là một trong những mô hình đầu tiên được thành lập và phát huy hiệu quả trong thực tiễn tại tỉnh Điện Biên, “Dòng họ bình yên” có xuất phát điểm từ địa bàn huyện Tủa Chùa, với sự tham gia tích cực của đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, những người có uy tín, được con cháu trong dòng họ tin tưởng. Sau khi thành lập, mỗi dòng họ đều xây dựng quy ước, hương ước phù hợp phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc, nội dung chủ yếu hướng đến việc động viên con cháu trong dòng họ có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước từ bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng gia đình hạnh phúc, không nghe lời kẻ xấu, không khiếu kiện đông người, không tranh chấp đất đai, không di cư tự do, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực tham gia phong trào xây dựng văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, không để xảy ra mâu thuẫn trong dòng họ, không có người trong dòng họ bị ảnh hưởng bởi hoạt động truyền đạo trái pháp luật, xuất cảnh trái phép. Hiện nay, với 122 mô hình “Dòng họ bình yên” trên địa bàn toàn huyện Tủa Chùa cùng nhiều mô hình khác đã khẳng định hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, đòng thời là “trụ cột tinh thần” vững chắc trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương…
Trước đây, khi chưa có mô hình, chuyện con cháu trong các dòng họ ham chơi, lười tu dưỡng học tập diễn ra khá phổ biến; mâu thuẫn mất đoàn kết tại cộng đồng dân cư, cố ý gây thương tích, mất trật tự công cộng, bạo lực gia đình, thậm chí là mắc tệ nạn xã hội hay vi phạm pháp luật là điều có thể dễ dàng thấy được ở bất cứ nơi đâu. Dưới sự hướng dẫn tích cực của lực lượng công an, cùng với việc xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa phương trong toàn tỉnh, các mô hình ngay sau khi được thành lập đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các dòng họ đã luôn đồng hành cùng lực lượng công an các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến nhân dân. Nhờ đó, mỗi năm lực lượng công an toàn tỉnh đã tiếp nhận hàng ngàn nguồn tin từ nhân dân cung cấp phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Anh Giàng A Páo, Trưởng dòng họ Giàng chia sẻ: “Dòng họ Giàng chúng tôi có những sự phát triển kinh tế trong dòng họ, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đóng góp, ủng hộ, vận động con cái trong dòng họ học hành, có khó khăn gì chúng tôi cũng cùng nhau tháo gỡ”

Các dòng họ đã luôn đồng hành cùng lực lượng công an các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến nhân dân
Nhân rộng các mô hình hiệu quả
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Điện Biên, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 2.000 tổ An ninh Nhân dân, cụm liên kết về an ninh trật tự, hàng ngàn tổ xung kích, câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 122 dòng họ bình yên, 1.560 tổ hòa giải... Điển hình như các mô hình “Cụm dân cư không có tội phạm”, “Dòng họ bình yên”, “Khu phố bình yên”, “Cụm dân cư, phường xã an toàn về ANTT”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Câu lạc bộ Bà nội, bà ngoại”, "An toàn về an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn ma túy", đạt tỷ lệ 100%; "Tổ tiếng kẻng an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Liên gia phòng cháy, chữa cháy", "Xã biên giới sạch về ma túy", "Bản an toàn, không tệ nạn ma túy". Lực lượng công an đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức cho hàng trăm ngàn người ký cam kết tự nguyện thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhiều mô hình “Tổ tiếng kẻng an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Liên gia phòng cháy, chữa cháy" được thành lập
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Cty Xin măng Điện Biên cho biết:
“Chương trình Toàn dân bảo vệ ANTQ đem lại hiệu quả rất lớn, thứ nhất là giúp ổn định sản xuất, thứ hai là công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra các tai, tệ nạn xã hội ở trong Công ty”
Hằng năm, vào dịp 19/8 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn cho lực lượng Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức sinh hoạt nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã tổ chức thực hiện hàng ngàn lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; kẻ vẽ hàng ngàn khẩu hiệu, pano, áp phích ở nơi công cộng, trong cơ quan, doanh nghiệp, trong khu dân cư; tổ chức sinh hoạt nhân dân, tổ chức chiếu phim về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình tiên tiến và gương điển hình tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm. Các hoạt động Ngày hội luôn được đổi mới qua từng năm với hình thức đa dạng, nội dung phong phú… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm cho Ngày hội thực sự là Ngày hội của toàn dân. Trung tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng CAP Mường Thanh cho biết:
“Ngay từ đầu năm, Công an phường Mường Thanh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch trước khi diễn ra ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn phường Mường Thanh, trong đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo lực lượng Công an phường, quân sự phường, các tổ dân phố phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ANTTT, đồng thời phối hợp tốt trong công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trong các dịp, lễ, Tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn phường”.
Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đi vào cuộc sống
Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội nên trong 18 năm qua, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu UBND tỉnh đề ra những chủ trương, biện pháp lớn để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Đại tá Giàng Páo Sính - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết:
“Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải phối hợp với cấp uỷ đảng chính quyền địa phương cũng như sự ủng hộ của nhân dân, phát động nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh và nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân để lực lượng Công an tham mưu nòng cốt trong xây dựng các phong trào, các mô hình, điển hình tiên tiến cũng như các mô hình mới để phòng, chống tội phạm cũng như là công tác cứu nạn, cứu hộ trong nhân dân và cũng là tiếp nhận đơn thư, mâu thuẫn, giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh trong nhân dân. Phát triển các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng thì tỷ lệ tội phạm ở trong khu dân cư và trên địa bàn vùng sâu, vùng xa sẽ giảm dần và cũng hạn chế được tội phạm dẫn đến các vụ việc đáng tiếc xảy ra tại cơ sở”
(Yếu tố đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của CBCS: Do đó, nhất thiết phải chú trọng "Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, Công an nhân dân là “công bộc của dân”, là “người bạn của nhân dân”)
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đổi mới mạnh mẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, biện pháp tuyên truyền như tọa đàm, hội thi, tổ chức văn nghệ bằng hình thức sân khấu hóa, xây dựng video clip về phương thức thủ đoạn hoạt động và những giải pháp phòng ngừa tội phạm, những cách làm hay, những gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong truy bắt tội phạm... Chính quyền địa phương các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cũng như trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nội dung tuyên tuyền tập trung vào nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã hội khác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… Qua công tác tuyên truyền, cán bộ nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự.  Thông qua tin tố giác của quần chúng, từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã đấu tranh thắng lợi hơn 2.500 vụ, trên 3.000 đối tượng thu trên 5 tạ hêrôin, gần 1,5 tạ thuốc phiện, gần 800.000 ngàn viên ma tuý tổng hợp, hàng trăm khẩu súng quân dụng các loại, 35 xe ô tô, 15 kg vàng, 135 ngàn USD, trên 12 tỷ VNĐ; lập  hồ sơ đưa hàng trăm đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trung tâm khám chữa bệnh xã hội; giáo dục, giúp đỡ hàng ngàn lượt người nghiện ma túy và đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng....

Các mô hình được thành lập đã phát huy hiệu quả
 công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở
Xuất phát từ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an tỉnh Điện Biên xác định: Xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng quần chúng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều đó, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trở thành lực lượng chính quy tinh nhuệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy dân làm gốc, không ngừng xây dựng, củng cố hình ảnh tốt đẹp về lực lượng trong lòng quần chúng, sự tín nhiệm của nhân dân chính là “thước đo” đánh giá chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của CBCS trong toàn lực lượng công an tỉnh./.

Tác giả bài viết: ANĐB

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp