06:26 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5226

Máy chủ tìm kiếm : 35

Khách viếng thăm : 5191


Hôm nayHôm nay : 218757

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3820300

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55974189

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tham gia cùng đoàn công tác thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ tư - 27/03/2024 22:38
Chiều 27/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà, gắn biển nhà Đại đoàn kết cho một số hộ dân trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngay sau khi đến TP Điện Biên Phủ, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã tới bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên để gắn biển và trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lò Văn Minh. Đây là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà Đại đoàn kết theo Đề án 09.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -0
Đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu và gia đình ông Lò Văn Minh.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã tặng 8 suất quà, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho các gia đình hộ nghèo tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -0
Đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu trao quà, tặng cờ Tổ Quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân xã Hua Thanh.

Đến thăm, tặng quà cho Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác nghe báo cáo khái quát tình hình hoạt động của đơn vị; ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều suất quà cho trẻ mồ côi tại cơ sở.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa để các trẻ mồ côi có cuộc sống tốt hơn, bớt đi những thiệt thòi, vươn lên trong cuộc sống.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -0
Đồng chí Trương Thị Mai đến thăm Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -0
Đồng chí Trương Thị Mai trao quà cho trẻ em mồ côi tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -1
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Trần Hồng Hà trao quà cho các trẻ em mồ côi ở tỉnh Điện Biên.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -2
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao quà cho các trẻ em mồ côi ở tỉnh Điện Biên.

Cũng trong chiều nay, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại: Đồi A1, Sân vận động tỉnh Điện Biên và một số tuyến đường phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -1
Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

Qua khảo sát ban đầu, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận sự chủ động của tỉnh, nhất là các lực lượng Công an, Quân đội, trong công tác xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ đối với tất cả các mục tiêu, địa điểm và nhân dân. Đồng thời yêu cầu các bộ, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang cần chủ động xây dựng các phương án nhằm làm tốt công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại biểu, người dân và du khách trong khuôn khổ trước, trong và sau đại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã chỉ đạo lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng bám sát các sự kiện, mục tiêu và có phương án dự phòng trong mọi tình huống.
 


Tác giả bài viết: Thế Anh – Văn Quyết

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp