21:03 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1336

Máy chủ tìm kiếm : 33

Khách viếng thăm : 1303


Hôm nayHôm nay : 282340

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3920518

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 56074407

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Người dân được tuyên truyền pháp luật khi đến làm hộ chiếu

Thứ hai - 03/02/2020 20:11


Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình đã nỗ lực hết mình, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân, đồng thời qua đó tuyên truyền các quy định pháp luật của một số nước trên thế giới khi người dân có ý định sang đó làm ăn, sinh sống, học tập.

Rất đông người dân đến làm thủ tục xin cấp hộ chiếu những ngày đầu năm

Ngay từ sáng sớm tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh Quảng Bình, hàng trăm người đang chờ để đến lượt làm thủ tục. Mọi điểm làm việc luôn đảm bảo 100% quân số, làm thông tầm, thêm cả ngày thứ 7 và chủ nhật bởi số lượng người có nhu cầu cấp mới, đổi hộ chiếu khá nhiều.

Tại các điểm làm việc, để đảm bảo trật tự, luôn có các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn trực tiếp.

Chị Đinh Thị Lệ, trú tại huyện Lệ Thủy, chia sẻ: Chúng tôi đến làm hộ chiếu được cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình rất quan tâm, nói năng nhẹ nhàng và chỉ cho chúng tôi từng nơi, từng bước rất rõ ràng, dễ hiểu để làm các thủ tục và các quy định của pháp luật khi đi sang nước bạn.

Cán bộ phòng quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật của một số nước trên thế giới cho người dân

Trong lúc người dân chờ đợi, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng tranh thủ tuyên truyền cho người dân nắm rõ các quy định của các quốc gia, vùng lãnh thổ, các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân khi ra nước ngoài, các cảnh báo về những nơi nguy hiểm, đồng thời cảnh báo về dịch Corona đang bùng phát.

Em Trương Thị Bé – Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có ý định xuất khẩu lao động nên tranh thủ dịp nghỉ Tết đến làm hộ chiếu, cho biết:Các anh chị ở đây hướng dẫn cho em quy định ở bên nước bạn khi mà mình muốn sang nước ngoài du lịch hay làm việc.

Mặc dù số lượng người dân đến đăng ký rất đông, nhưng nhờ được đầu tư thêm các thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý hồ sơ nên thời gian hoàn tất các thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã nhanh gọn hơn. Cùng với đó là thái độ ân cần, niềm nở, hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đã tạo được tâm lý thoải mái cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Quang Toản - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: Chúng tôi cũng đã tuyên tuyền, định hướng cho người dân để người ta biết xuất cảnh để lao động những khu vực nào đảm bảo an toàn trong vấn đề an toàn lao động, vấn đề sức khỏe để người dân chủ động, định hướng được các công tác của mình xuất cảnh ra trong dịp Tết...

Tác giả bài viết: Ngô Quang Văn

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp