05:40 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2962

Máy chủ tìm kiếm : 58

Khách viếng thăm : 2904


Hôm nayHôm nay : 207415

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3808958

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55962847

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc

Thứ sáu - 26/01/2024 02:48
những sĩ quan Công an nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và ngành giao cho, về nghỉ hưu nhưng vẫn thiết tha gắn bó với ngành, quan tâm vun đắp cho sự trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Trân trọng, gìn giữ và luôn phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước; sống có trách nhiệm ở cộng đồng dân cư…- đội ngũ cán bộ công an hưu trí tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết và sức lực cho nhiệm vụ giữ gìn ANQG, đảm bảo TTATXH.
Chúng tôi có mặt tại gia đình ông Nguyễn Hùng Thao - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên vào một ngày cuối năm đúng lúc ông đang cùng những người đồng chí, đồng đội ngày nào gặp gỡ, trao đổi về công việc của Câu lạc bộ công an hưu trí do ông làm chủ nhiệm.
Khi được hỏi về tôn chỉ của câu lạc bộ, Đại tá Nguyễn Hùng Thao - Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh Điện Biên chia sẻ:
“Dù không còn công tác, nhưng những người chiến sỹ Công an chúng tôi luôn luôn tâm niệm mình phải mãi phấn đấu và giữ gìn để xứng đáng là người chiến sỹ CAND...”
Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Điện Biên hiện có 128 hội viên tham gia chia thành 5 Ban liên lạc. Mỗi Ban liên lạc đều có 01 Ban Chủ nhiệm do hội viên bầu ra nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt chung. Các thành viên trong Ban Chủ nhiệm luôn chủ động, tích cực phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu cán bộ Công an giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm ANTT, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân tại địa phương.

Description: C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots\Screenshot (287).png
Các thành viên Ban liên lạc họp trao đổi công việc về tình hình CLB
 
Đại tá Nguyễn Hữu Bát - Nguyên Phó truởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã nghỉ hưu từ tháng 6 năm 2019. Như vậy là đã 4 năm ông không còn trục tiếp tham gia công tác trong lực lượng công an. Thế nhưng, với phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, ngay sau khi được nghỉ chế độ hưu trí, ông lại tiếp tục đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của mình, là hạt nhân tích cực, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng gia đình văn hoá, là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an phường, xã nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị cơ sở.
Chia sẻ về cái duyên mà mình tiếp tục cống hiến cho đảng, nhà nước khi đã về  hưu, Đại tá Nguyễn Hữu Bát  - Nguyên Phó trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh cho biết:
 “Tháng 10 năm 2019 Đảng uỷ phường có chủ trương xác nhập tổ dân phố 20 và 21 thành tổ dân phố 6, Đảng uỷ phường đã giao nhiệm vụ cho tôi làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, tôi thấy trách nhiệm của mình đối với đảng, nhà nước còn hết sức nặng nề, cần phải tiếp tục phục vụ nhân dân thì tôi đã nhận lời. Và trong suốt hơn 4 năm làm bí thư chi bộ tổ dân phố 6 tôi đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và trong 4 năm qua tôi luôn được Chi bộ công nhận là Đảng viên xuất sắc…”
Đánh già về đồng chí Nguyễn Hữu Bát, ông Nguyễn Văn Nhỡ - tổ dân phố 6, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ chia sẻ:
“Đồng chí Bát cũng là một người trong lực lượng Công an và trưởng thành qua thực tế, cho nên khi ra nhận nhiệm vụ, đồng chí đã sớm biết, khắc phục được mọi hoàn cảnh mà khi mình còn công tác đến về với công việc ở hiện tại…”
Bằng tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, các hội viên trong Câu lạc bộ Công an hưu trí tích cực tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hưởng ứng các cuộc vận động do cấp ủy và chính quyền địa phương phát động như “Xây dựng phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, “chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT”... Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng công tác trong lực lượng Công an nhân dân, những cán bộ công an hưu trí tỉnh Điện Biên vẫn giữ nguyên phẩm chất của người chiến sĩ CAND, gắn bó mật thiết, kính trọng, lễ phép với nhân dân; gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong sinh hoạt và quan hệ với cộng đồng, được nhân dân tin yêu, kính trọng.
Với bản lĩnh vốn có mình, đội ngũ cán bộ công an hưu trí các cấp thuộc tỉnh Điện Biên luôn phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong việc tích cực vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật; tham gia công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy... phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an các cấp nhiều nguồn tin chính xác, có giá trị, góp phần phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các loại tội phạm, ổn định an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhiều đồng chí tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, tham gia đảm nhận công tác Đảng, Chính quyền và các đoàn thể xã hội ở các xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Hiện nay, Câu lạc bộ Công an hưu trí Điện Biên có 22 hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền và các đoàn thể xã hội, trong đó 2 hội viên là Uỷ viên BCH Đảng uỷ phường, 11 đảng viên giữ chức Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban MTTQ, 9 đồng chí thăm các tổ chức đoàn thể khác… Một số đồng chí là người tiên phong trong xây dựng mô hình kinh tế trang trại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Description: C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots\Screenshot (286).png
Một số hội viên tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở
 
Description: C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots\Screenshot (285).png
 
Description: C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots\Screenshot (289).png
Các hội viên gặp gỡ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế tại địa phương
 
Câu lạc bộ công an hưu trí tỉnh Điện Biên là nơi tập hợp, gắn kết cán bộ công an hưu trí, khơi dậy phong trào tương thân tương ái, thăm hỏi động viên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và nhắc nhở nhau phải phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ CAND. Là những cán bộ công an hưu trí, với lối sống ấm áp, coi trọng gắn kết nghĩa tình đồng đội, Câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh luôn chú ý quan tâm thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên, thường xuyên thăm hỏi tặng quà, động viên chia sẻ với những hội viên hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ốm đau, bệnh nặng để vượt lên bệnh tật. Vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, Câu lạc bộ tổ chức mừng thọ góp phần động viên khích lệ tinh thần những hội viên cao tuổi, kết hợp tổ chức gặp mặt chúc mừng năm mới tạo không khí vui tươi phấn khởi. Chỉ tính riêng trong năm 2023, câu lạc bộ đã tổ chức mừng thọ cho 12 hội viên; thăm hỏi, tặng quà cho 19 trường hợp cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; tặng quà cho 14 hội viên được nhận Huy hiệu trên 30 năm tuổi Đảng; phối hợp đề nghị Bộ Công an trợ cấp 30 triệu đồng cho 4 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo hay phải điều trị bệnh dài ngày…
Description: C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots\Screenshot (281).png
Các hội viên trong CBL trao tặng quà các hội viên nhân các ngày Lễ Tết
 
Description: C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots\Screenshot (283).png
Các thành viên CLB thăm hỏi nhau lức ốm đau, bệnh nặng
 
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh chia sẻ:
“Tuổi già càng phải sống vui, khỏe với gia đình, con cháu, nhưng phải gắn bó với cơ sở, hòa mình vào phong trào chung của địa phương, đặc biệt phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ CAND…”
 Hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xác định phương châm “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”, cán bộ hưu trí Công an Điện Biên vẫn luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất người Công an cách mạng, trở về với cuộc sống đời thường nhưng vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, xứng đáng là gương sáng cho các thế hệ cán bộ chiến sỹ ngày nay học tập và noi theo.
Description: C:\Users\Admin\Pictures\Screenshots\Screenshot (282).png
Đại tá Nguyễn Hùng Thao - Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh Điện Biên ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Điện Biên qua các thời kỳ cho thế hệ trẻ
 
Trung úy Trần Ngọc Hoàng - Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ:
 “Các chú, các bác công an hưu trí thực sự là chỗ dựa tin cậy đối với anh em công an phường chúng tôi. Còn gì đáng quý hơn khi mà bên cạnh mình có các thủ trưởng với những kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dày dặn. Mỗi khi gặp việc khó, anh em lại tìm đến các thủ trưởng cũ và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ bảo ân cần...”
Câu lạc bộ công an hưu trí đã thực sự trở thành cầu nối, tập hợp các ý kiến tham gia góp ý hết sức tâm huyết, quý báu của các đồng chí cựu cán bộ Công an hưu trí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; là nơi để các thế hệ cựu cán bộ Công an tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.
Ngày 22/01/2024 Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Điện Biên được thành lập là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu Công an trên địa bàn tỉnh Điện Biên, khẳng định thêm một bước phát triển mới của một tổ chức gắn liền với CAND Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Điện Biên nói riêng. Từ đây, đội ngũ cán bộ Công an hưu trí trong toàn tỉnh đã có một ngôi nhà chung mang tên Hội Cựu CAND tỉnh Điện Biên.
Cùng với sự quan tâm sâu sát của Hội cựu CAND Việt Nam đối với Hội Cựu CAND tỉnh Điện Biên ngày 21/1/2024, đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến Điện Biên tham dự Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với mong muốn Hội Cựu CAND tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa trên nhiều mặt trận, đặc biệt là góp phần tích cực trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần tích cực trong củng cố hệ thống chính trị các cấp; tích cực tham gia phong trào yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Điện Biên anh hùng.
Những nỗ lực cống hiến của đội ngũ những cán bộ công an hưu trí đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với CAND qua những hình ảnh đẹp về những cán bộ Công an hưu trí tuy tuổi cao, sức giảm nhưng vẫn tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND; cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.


 

Tác giả bài viết: ANĐB

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp