14:31 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1700

Máy chủ tìm kiếm : 37

Khách viếng thăm : 1663


Hôm nayHôm nay : 282340

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3890819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 56044708

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG TỈNH

CAND

Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Điện Biên

Thứ ba - 25/07/2023 21:21
Sáng 25/7, đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Cùng đi với đoàn có lãnh đạo huyện Điện Biên, đại diện lãnh đạo các sở Sở Thông tin và Truyền thông, sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe thương binh Hà Quang Khanh.

Đến thăm các gia đình chính sách: Ông Hà Quang Khanh - Thương binh 22% và ông Trần Ngọc Thoa - Thương binh 45% - Thôn Hồng Thanh 7, xã Thanh Chăn, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các gia đình chính sách. Bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương bệnh binh trong cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ trong lao động, học tập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho thương binh Trần Ngọc Thoa.

Đại diện các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên; đồng thời khẳng định sẽ luôn phát huy tốt truyền thống gia đình, động viên con cháu nỗ lực phấn đấu trong công tác cũng như phát triển kinh tế gia đình; tích cực tham gia các phong trào xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên nói chung, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên nói riêng ngày càng phát triển, giàu đẹp./.


Tác giả bài viết: Thanh Tâm

Nguồn tin: dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp