07:08 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4169

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 4140


Hôm nayHôm nay : 227106

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3828649

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55982538

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG TỈNH

CAND

“Gian khó, hiểm nguy là cơ hội để tôi rèn bản thân”

Thứ ba - 20/06/2023 22:05
 

112 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; 123 đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ. Thu giữ 10kg thuốc phiện, 198kg Heroin, gần 2 triệu viên MTTH, 45 kg ma túy đá cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Đó là kết quả mà đồng chí Phạm Quốc Khanh, cán bộ Đội kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các lực lượng chức năng đạt được trong 6 năm qua.

Ngày 07/6/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp cùng Cục Hải quan tỉnh và các lực lượng liên quan phá thành công Chuyên án 821S, bắt 02 đối tượng, thu 48 bánh Heroin, hơn nửa triệu viên MTTH và 01kg ma túy đá. Để phá thành công chuyên án này suốt từ tháng 8 năm 2021, cùng với các thành viên trong Ban chuyên án, đồng chí Phạm Quốc Khanh đã có không biết bao ngày tháng ăn đói, mặc rét, băng rừng, lội suối, nếm trải những cơn mưa rừng, gió núi ở hầu khắp các cung đường trải dài từ các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Nậm Pồ của tỉnh Điện Biên và toàn bộ khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào... Đó chỉ là một trong số rất nhiều những chuyên án, vụ án đấu tranh với tội phạm ma túy mà đồng chí Phạm Quốc Khanh tham gia cùng các lực lượng chức năng trong thời gian qua.

Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp cùng Cục Hải quan tỉnh và các lực lượng liên quan phá thành công Chuyên án 821S, bắt 02 đối tượng, thu 48 bánh Heroin, hơn nửa triệu viên MTTH và 01kg ma túy đá

Hơn 10 năm công tác trong ngành Hải quan, đồng chí Phạm Quốc Khanh có gần 6 năm gắn bó với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Bản lĩnh, ý chí, quyết tâm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân đã khiến những người lính trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy như Phạm Quốc Khanh đã và đang tiếp tục nỗ lực, cố gắng đến cùng. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc, thịnh vượng của người dân chính là ngọn lửa, là động lực thôi thúc các anh luôn cố gắng, nỗ lực hơn mỗi ngày, biến mọi gian khó, hiểm nguy trở thành sức mạnh, động cơ và cơ hội để tôi rèn bản thân.

Đồng chí Phạm Quốc Khanh luôn miệt mài với công việc

Chúng tôi đến trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đúng lúc anh Phạm Quốc Khanh vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày. Làn da ngăm đen bạc màu sương gió, ánh mắt lộ rõ dáng vẻ của người mất ngủ nhiều đêm liên tục nhưng anh vẫn dí dỏm đùa vui mà nói rằng: Đời trai sương gió biên thùy, xông pha trận tuyến ngày vui đến gần. Anh là thế, mặc dù với đặc thù công việc của mình thường xuyên phải vắng nhà bởi những chuyến công tác dài ngày, không xác định rõ thời gian, con đường anh đi gặp muôn vàn gian khó song sự lạc quan trong anh luôn hiện hữu. Anh chia sẻ: “Được góp sức trong công tác kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy vừa là trách nhiệm, niềm vui, cũng đồng thời là động lực để anh cùng đồng đội cố gắng mỗi ngày vì mục tiêu lớn nhất là từng bước đẩy lùi và thanh loại cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội”.

10 năm công tác trong lực lượng Hải quan, 06 năm trực tiếp đấu tranh với tội phạm về ma túy, Phạm Quốc Khanh cùng đồng đội trong và ngoài lực lượng đã đấu tranh, xử lý 112 vụ, bắt 123 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 10kg thuốc phiện; 198kg Heroin, gần 2 triệu viên MTTH, 45kg ma túy đá cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Nếu các đối tượng này vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, số ma túy kia thẩm lậu ra ngoài xã hội thì hệ lụy của nó chắc chắn là không thể đoán định được.

Đồng chí Phạm Quốc Khanh được các cấp khen thưởng

Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, năm 2021 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm 2023 được UBND tỉnh tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen của các sở, ban, ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Phạm Quốc Khanh là tấm gương sáng tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân nơi mảnh đất cực Tây của Tổ quốc./.

 


Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp