08:07 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2962

Máy chủ tìm kiếm : 166

Khách viếng thăm : 2796


Hôm nayHôm nay : 235448

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3836991

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55990880

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG TỈNH

CAND

Một số hoạt động nổi bật của Công đoàn Công an Điện Biên trong thời gian lâm thời

Chủ nhật - 01/10/2023 22:05
353 cán bộ, đoàn viên sinh hoạt tại 17 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công an Điện Biên. Trao tặng trên 850 suất quà với trị giá gần 1,2 tỷ đồng, hàng chục hoạt động ý nghĩa với mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đã được tổ chức ở mỗi cấp công đoàn. Những thành tích ấy là cố gắng, nỗ lực của Công đoàn Công an Điện Biên lâm thời đã đạt được là điểm tựa, củng cố niềm tin vững chắc của đoàn viên, người lao động đối với Công đoàn CAĐB.
 
ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA ĐOÀN VIÊN
Công đoàn non trẻ
Với bộ máy tổ chức và biên chế ban đầu gồm 16 công đoàn cơ sở, chiếm tỷ lệ gần 10% trên tổng số biên chế toàn lực lượng, Công đoàn Công an Điện Biên chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2022 với nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện, môi trường rèn luyện để mỗi đoàn viên công đoàn rèn luyện phấn đấu tốt góp phần xây dựng Công an Điện Biên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công an tỉnh Điện Biên

 
Bước đi vững chắc
Khắc phục những khó khăn ban đầu, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công đoàn CAND, BCH Công đoàn Công an tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các đồng chí trong BCH và tổ thức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Các công đoàn cơ sở đã phát động, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua, qua đó xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, chiến đấu và phục vụ chiến đấu... Điển hình, đã tổ chức thành công Hội thi “Bữa cơm điểm 10” với chủ đề “Bữa cơm cho CBCS” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần, kỹ thuật; chương trình “Xuân chiến sĩ - Ấm tình đồng đội” với các hoạt động thi gói bánh chưng, giã bánh dày, nhảy bao bố, đêm lửa trại…

Đoàn viên công đoàn tham gia thi gói bánh chưng tại chương trình Xuân chiến sĩ - Ấm tình đồng đội

 
Điểm tựa của đoàn viên
Với mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, đã tham mưu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Tổ chức trao tặng trên 850 suất quà với trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, lực lượng Công an xã, dân phòng, học sinh nghèo vượt khó và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 người dân tại huyện Nậm Pồ; trên 50 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện...

Tổ chức trao tặng quà Tết cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền

 
Phối hợp với Hội từ thiện Cát Linh, Hà Nội trao tặng 500 suất quà cho 500 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, xã Nà Khoa và xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng
 
Vì lợi ích của đoàn viên Công đoàn, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức như: “Mái ấm công đoàn”, “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, Xuân Biên cương, Hội chợ Xuân, Gian hàng 0đ nhân dịp Tết Nguyên đán 2023; Hội chợ “Tết lao động - Phúc lợi đoàn viên” và các hoạt động tình nghĩa, xã hội khác…

Tham gia gian hàng tại chương trình Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng vệ sinh an toàn lao động năm 2023 được tổ chức tại Hà Nội

 
Tiêu chí bền bỉ
100% đoàn viên công đoàn được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động được tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 80% tổ chức công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn viên công đoàn đạt ưu tú, xuất sắc; phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở trong thực hiện quyền lợi của đoàn viên, người lao động; xây dựng các công trình, phần việc cụ thể để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - đó là khẩu hiệu hành động; đồng thời là mục tiêu mà Công đoàn Công an Điện Biên hướng tới nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể và ý chí, bản lĩnh của mỗi cá nhân đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ mới./.


Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp