Bác bỏ thông tin “Công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên”

Bác bỏ thông tin “Công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên”
Qua nắm bắt dư luận, hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang có luồng dư luận đồn đoán, rỉ tai, truyền miệng với nội dung: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật; Công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên." Ngày 23/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có Công văn số 1735-CV/TGTU về việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Công văn khẳng định tin đồn trên là sai sự thật, không có cơ sở.
Qua nắm bắt dư luận, hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang có luồng dư luận đồn đoán, rỉ tai, truyền miệng với nội dung: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật; Công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên." Ngày 23/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có Công văn số 1735-CV/TGTU về việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Công văn khẳng định tin đồn trên là sai sự thật, không có cơ sở.
 

Công văn của Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên.
Có thể nói, những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch là hết sức nguy hiểm, không những làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những cán bộ chân chính, mà còn gây nghi ngờ, hoang mang trong dư luận, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Điểm a, Khoản 3 và Điểm a, Khoản 5 Điều 99, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định: Hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân …… sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
 K2.Đ.156. Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vu khống" . Người phạm tội sẽ bị xử phạt tù từ 01 năm đến 03 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Ngày 15/4/2024, Công an Thành phố Điện Biên Phủ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.L (SN 1990), trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook với mức tiền phạt là 5.000.000đ. Trước đó, bà L đã đăng tải lên trang cá nhân mạng xã hội faceboook thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình giá cả thị trường, gây ảnh hưởng, dư luận xấu trên không gian mạng.
Ngày 24.4.2024, Sở TTTT cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.Đ với mức phạt 5.000.000đ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây dư luận, ảnh hưởng xấu trên không gian mạng. Ngoài ra, Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở TTTT đã trao đổi, đề nghị 06 tài khoản sử dụng mạng xã hội bóc gỡ nội dung do đăng tải thông tin tiêu cực, chưa được kiểm chứng, gây dư luận xấu trong nhân dân.
Việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Đạo lý và pháp lý đang nhắc nhở mọi người hãy tỉnh táo trước các thông tin xấu độc, những thông tin xuyên tạc sự thật, bởi tiếp tay cho các thông tin này là vi phạm đạo đức và pháp luật. Do vậy, mỗi người cần kiểm chứng tính xác thực của các thông tin trước khi chia sẻ để tránh những vi phạm không đáng có./.

 

Tác giả bài viết: Hương Giang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn