Hỗ trợ gia đình Trưởng Công an xã bị hoả hoạn

Hỗ trợ gia đình Trưởng Công an xã bị hoả hoạn
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 20/9 thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Giàng Páo Sính - Phó Giám đốc cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao hơn 150 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình Trung tá Lò Văn Muôn, Trưởng Công an xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ không may xảy ra hỏa hoạn do sự cố cháy hộp công tơ trên cột điện cạnh nhà ngày 06/9 vừa qua.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 20/9 thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Giàng Páo Sính - Phó Giám đốc cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao hơn 150 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình Trung tá Lò Văn Muôn, Trưởng Công an xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ không may xảy ra hỏa hoạn do sự cố cháy hộp công tơ trên cột điện cạnh nhà ngày 06/9 vừa qua.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Giàng Páo Sính - Phó Giám đốc cùng đoàn công tác đã trao hơn 150 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình Trung tá Lò Văn Muôn, Trưởng Công an xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
 
Tại thời điểm xảy ra cháy, gia đình đồng chí Muôn không có ai ở nhà, tia lửa đã lan theo hệ thống dây điện từ trên cột điện vào nhà, làm thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và tài sản, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, Công an huyện Nậm Pồ đã kêu gọi CBCS quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ gia đình bị nạn 50 triệu đồng và báo cáo, đề xuất xin hỗ trợ từ Công an tỉnh. Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định trích từ Quỹ Tình nghĩa công an tỉnh 100 triệu đồng và báo cáo đề nghị Bộ công an trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND 07 triệu đồng hỗ trợ gia đình Trung tá Lò Văn Muôn.
Số tiền hỗ trợ tuy không lớn, nhưng đó là món quà tình nghĩa của ngành công an, thể hiện sự quan tâm, tấm lòng sẻ chia và tình cảm của toàn thể CBCS trong toàn lực lượng đối với đồng chí, đồng đội và người thân khi không may xảy ra sự cố, hy vọng và mong đồng chí cùng gia đình phần nào vơi bớt khó khăn trước mắt, khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn, nhanh chóng ổn định cuộc sống để tiếp tục yên tâm học tập, công tác và phấn đấu./.

Tác giả bài viết: Hương Giang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn