16:47 ICT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3419

Máy chủ tìm kiếm : 148

Khách viếng thăm : 3271


Hôm nayHôm nay : 124067

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4425366

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51370864

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Chuỗi hoạt động của đoàn công tác Bộ công an tại tỉnh Điện Biên

Thứ hai - 28/02/2022 09:18
Từ ngày 18 - 20/02/2022, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên; cùng đi với đoàn có lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.
Ngay sau khi đến Điện Biên, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm 644 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia A1. Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút tưởng niệm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc máu xương, cống hiến anh dũng, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTU Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an thắp hương tưởng niệm các AHLS tại Nghĩa trang liệt sỹ A1
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cá nhân đồng chí Mùa A Sấu, nguyên chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lai Châu (cũ) và thân nhân gia đình Đại tá Giàng Páo Ly, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ) - là cán bộ công an vũ trang đầu tiên của tỉnh Lai Châu (cũ) vinh dự 02 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1961 và 1964 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ công an mong muốn cá nhân các đồng chí lão thành cách mạng cùng thân nhân và thế hệ con, cháu giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu và cán bộ, đảng viên noi theo.
 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTU Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên tặng quà lưu niệm cho gia đình thân nhân Đại tá Giàng Páo Ly, nguyên Phó Giám đốc CAT Lai Châu
 
Chiều cùng ngày đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an huyện Mường Nhé. Trong những năm qua, Công an Mường Nhé đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng và với 02 nước láng giềng là Lào, Trung Quốc trong công tác công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đặc biệt, mặc dù là một trong 63 huyện nghèo của cả nước, cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều nhưng Công an huyện Mường Nhé đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc tiến độ thực hiện 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Đến  nay, địa bàn huyện đã cấp trên 93% CCCD và làm sạch trên 90% dữ liệu trên hệ thống. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao kết quả Công an huyện Mường Nhé đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT khu vực biên giới chiến lược trọng điểm của quốc gia và yêu cầu trong thời gian tới, công an huyện Mường Nhé tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch và bọn tội phạm trên cơ sở xác định mục tiêu cuối cùng, cao nhất của công tác này là người dân phải được sống trong môi trường an ninh, an toàn.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ rõ: Mường Nhé là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT, đòi hỏi lực lượng vũ trang trên địa bàn phải phát huy hết vai trò, năng lực để nắm tình hình, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh. Chính vì vậy, vai trò của lực lượng công an trong công tác bảo đảm tình hình an ninh biên giới, ANCT, TTATXH, góp phần thực hiện hiệu quả các đề án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn một cách bền vững được khẳng định là then chốt, trọng yếu.
 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Công an huyện Mường Nhé về công tác bảo đảm ANTT
 
Sáng 19/02, Đoàn đã đến thăm Đảng bộ chính quyền, nhân dân và Công an xã Sín Thầu, Đồn Biên phòng A Pa Chải và cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, thuộc bản A Pa Chải, xã Sín Thầu - xã biên giới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã đồng lòng, chung sức thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn. Năm 2021, xã Sín Thầu đạt xã điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các mô hình tự quản về ANTT.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại công tác phối hợp giữa Công an huyện Mường Nhé
 và Đồn Biên phòng A Pa Chải
 
Chiều cùng ngày, vượt hơn 300km từ A Pa Chải, đoàn công tác đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong khuôn viên khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Hòa chung không khí ngày hội giao nhận quân của cả nước, sáng ngày 20/02, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã dự lễ giao nhận quân tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
 
Thiếu tướng NGuyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa động viên các đon vị nhận quân năm 2022
Ngay sau khi kết thúc buổi lễ giao nhận quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo các cục Bộ Công an, tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Điện Biên đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh, đồng thời trao tặng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 200 triệu đồng cho 10 CBCS Công an Điện Biên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tường Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh
 

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 10 CBCS Công an
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
 
Tại buổi làm việc về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn với Công an tỉnh Điện Biên, đoàn công tác của Bộ Công an được nghe Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo nhanh những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật là Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo công an từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kiện toàn tổ chức, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Các loại tội phạm trên địa bàn được kiềm chế, đẩy lùi, trên địa bàn không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu băng nhóm "xã hội đen"; QLNN về TTXH được thực hiện tốt, hai Dự án CSDLQGDC và CCCD vẫn được đẩy nhanh tiến độ; các đường dây, tụ điểm hoạt động về ma túy liên tục bị triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng và thu số lượng lớn ma túy...
 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thú trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT tại buổi làm việc với Công an tỉnh Điện Biên
 
Chiều ngày 20/2 Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã kết thúc chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên 


 

Tác giả bài viết: Thành Trung, Thu Trang, Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp