10:39 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6399

Máy chủ tìm kiếm : 128

Khách viếng thăm : 6271


Hôm nayHôm nay : 110818

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3135429

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55289318

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Điểm sáng nơi miền biên ải

Thứ ba - 19/10/2021 20:07
ĐIỂM SÁNG NƠI MIỀN BIÊN ẢI
 
Đến Mường Nhé hôm nay chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự đổi thay trong từng ngôi nhà và cuộc sống mỗi người dân nơi đây. Với những hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà ở theo chương trình xã hội hóa do đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an phát động thì việc có một căn nhà mới, một cuộc sống mới càng trở nên rõ nét. Và ở nơi đây, một diện mạo mới đang dần hiện hữu, để dựng xây nên điểm sáng nơi miền biên ải.
Với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện miền núi Mường Nhé, huyện vùng cao đặc biệt khó khăn ở Điện Biên bắt đầu được triển khai từ quý III năm 2019. Theo quan điểm, khẩu hiệu: “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã tham mưu cho Tỉnh ủy Điện Biên ban hành kế hoạch và chủ trương thực hiện việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé. Tỉnh ủy Điện Biên đã huy động và chỉ đạo 36 cơ quan, đơn vị trực tiếp làm chủ đầu tư hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trong đó lực lượng Công an tỉnh đóng vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu.  
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Hờ A Lả ở bản Nậm Pố 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. Nơi đây chỉ hơn 01 năm về trước còn là căn lều tranh, vách nứa. Đến nay, sau khi được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa từ nguồn xã hội hóa thì 5 thành viên trong gia đình anh đã yên tâm có nơi ở chắc chắn, kiên cố, bản thân anh cũng yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Có một mái nhà kiên cố đủ để che nắng, che mưa… lại được chính quyền hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh khèn Mông, cuộc sống gia đình anh Hờ A Lả giờ đã có nhiều đổi thay. Anh và gia đình càng tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Anh chính là một trong nhiều điển hình về chuyển đổi nhận thức chính trị của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây…
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\TT ĐT 15.10\ảnh\111.png
Ngôi nhà mới của anh Hờ A Lả
 
Để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý nhanh các vụ việc xảy ra tại địa bàn, Công an xã đã chủ động phối hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín tạo nên các nguồn tin tin cậy. Đồng thời, thường xuyên xuống từng hộ gia đình, tổ chức lồng ghép vào các buổi họp bản để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa bàn đơn vị quản lý.
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\TT ĐT 15.10\ảnh\2222.png
Lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Trong số 1.149 hộ nghèo ở Mường Nhé được làm nhà có 404 hộ dân bản địa, 559 hộ dân theo tôn giáo, 29 hộ có người vi phạm pháp luật… Điều này cho thấy, Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và chính quyền tỉnh, địa phương rất coi trọng việc quan tâm đến đời sống người dân và sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân khó khăn, không phân biệt tôn giáo hay bất kể vì lý do gì…
Tổng số vốn thực hiện chương trình là 55 tỷ đồng, trong đó mỗi căn nhà được xây dựng cho hộ nghèo ở Mường Nhé có giá trị là 50 triệu đồng, được làm bằng khung sắt, tôn ba lớp chống nóng và cả tôn lạnh, có hệ thống điện, nước đầy đủ.
Trên từng bản làng của huyện Mường Nhé hôm nay, những lá cờ Tổ quốc đang tung bay. Hàng nghìn ngôi nhà mới được dựng lên đồng nghĩa với việc hàng ngàn người dân có nơi an cư lập nghiệp. Từ những đổi thay về kinh tế, xã hội, cùng với sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước của mỗi người dân nơi đây, một cuộc sống mới đang dần hiện hữu, Mường Nhé đang ngày một thay da đổi thịt, để mảnh đất này mãi sáng lên ở nơi biên ải./.

Tác giả bài viết: Thành Trung, Thu Trang

Nguồn tin: bocongan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp