01:26 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3883

Máy chủ tìm kiếm : 289

Khách viếng thăm : 3594


Hôm nayHôm nay : 14316

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4506796

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51452294

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Hạnh phúc của tuổi trẻ là được cống hiến.

Thứ sáu - 01/04/2022 15:09
 

Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Điện Biên Lò Văn Long nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. (Ảnh: NVCC)

 

Mô hình “Bảo vệ dòng sông quê hương” do Lò Văn Long phát động đã góp phần “giải cứu” dòng sông Nậm Rốm của thành phố Điện Biên khỏi rác thải nhựa trong suốt ba năm qua.

"Cùng em đến trường - 1.000 đồng mỗi ngày, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn", “Cơm tự tâm - Cháo nghĩa tình”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Tiếp sức chống dịch”, “Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật”… đó hàng loạt những sáng kiến vì cộng đồng của Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Điện Biên Lò Văn Long.

Tuổi trẻ là cống hiến

Mang đậm ý nghĩa nhân văn, những sáng kiến của Long đã nhanh chóng được các đoàn viên thanh niên công an tỉnh Điện Biên hưởng ứng.

Mô hình “Cơm tự tâm - Cháo nghĩa tình” do Long phát động đang thực hiện phát cơm, cháo cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo, khó khăn đang nằm điều trị tại tất cả các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Các đoàn viên thanh niên công an tỉnh Điện Biên đã kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia, không chỉ mang đến cho người bệnh những bữa ăn miễn phí mà còn tặng nhu yếu phẩm cho người dân khu cách ly và tuyến đầu chống dịch với tổng giá trị trên 300 triệu đồng.

Mô hình “Bảo vệ dòng sông quê hương” đã góp phần “giải cứu” dòng sông Nậm Rốm của thành phố Điện Biên khỏi rác thải nhựa trong suốt ba năm qua. Mỗi năm, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Điện Biên đều tổ chức 15 đến 20 đợt ra quân dọn dẹp rác thải trên sông với khoảng 600 lượt người tham gia.

Những hoạt động thiện nguyện của Long và đoàn Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần giúp vơi đi những khó khăn trong cuộc sống của người dân. (Ảnh: NVCC)

 

Trong năm 2021, hưởng ứng chiến dịch Hiến máu tình nguyện, Long cùng đoàn Công an Điện biên vận động 510 đoàn viên tham gia đăng ký hiến máu; phối hợp, trao trên 2.300 suất quà, các công trình nhà bán trú, nhà tình nghĩa, công trình xã hội… trị giá 1,25 tỷ đồng; trao tặng hàng nghìn thiết bị y tế trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Rất nhiều sáng kiến với nhiều hoạt động, nhưng Long tâm huyết nhất với mô hình "Cùng em đến trường - 1.000 đồng mỗi ngày, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.” Long cho hay, “Cùng em đến trường” là hoạt động hưởng ứng phong trào của đoàn Bộ Công an. “Nhưng để duy trì được hoạt động này rất khó vì yêu cầu duy trì kinh phí lâu dài. Vì thế, em đã có ý tưởng tại sao không tiết kiệm mỗi đoàn viên chỉ 1.000 đồng mỗi ngày và cùng tích góp lại, san sẻ với các em học sinh khó khăn?” Ý tưởng nhân văn của Long đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn thể đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Điện Biên.

“Ban đầu, mô hình chỉ triển khai đến toàn thể đoàn viên, thanh niên nhưng sau đó đã nhận được sự chung sức của cán bộ, chiến sỹ toàn ngành. Một số đơn vị đã có cách làm sáng tạo là đặt sẵn một hòm tiết kiệm ở khu vực ra vào để bất kỳ ai cũng có thể tham gia đóng góp,” Long chia sẻ.

Lò Văn Long (đứng ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp.

Long cho hay, chính sự chung sức của tất cả các đoàn viên, thanh niên đã làm nên sức mạnh tập thể để triển khai tốt các hoạt động thiện nguyện.

(Ảnh: NVCC)

 

Được triển khai từ năm 2019, đến nay, mô hình đã đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên cho 26 em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn với mức hỗ trợ trung bình từ 300.000đ/tháng/em học sinh, tổng trị giá 129,6 triệu đồng. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên cũng đã tặng trên 5.000 đồ dùng học tập (cặp, sách, bút, vở...), quần áo ấm, nhu yếu phẩm và phối hợp xây dựng một thư viện cho trẻ em tại điểm trường khó khăn với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

“Với sự hỗ trợ đó, nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn đã có thể vững bước đến trường, có em nay đã học xong và đi làm,” Long vui vẻ nói.

Nhân lên sức mạnh tập thể

Dốc sức, dốc lòng với hoạt động đoàn vì cộng đồng, nhưng Long bảo đó là thành quả của sức mạnh tập thể và “nếu chỉ mình cá nhân tôi thì sẽ không làm được gì.”

Đó cũng là lý do Long tâm huyết với mô hình "Cùng em đến trường - 1.000 đồng mỗi ngày, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.” “Mô hình là minh chứng tiêu biểu cho cho sức mạnh tập thể, khi tất cả anh em đoàn viên thanh niên công an Điện Biên, từ cấp tỉnh đến cấp xã cùng chung tay mới có thể thực hiện được. Đó cũng là đặc trưng của hoạt động đoàn: hoạt động tập thể,” Long chia sẻ.

Với Long, muốn kêu gọi được các đoàn viên thì trước hết cán bộ đoàn nói đi đôi với làm, và làm năng nổ, nhiệt tình bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim.

(Ảnh: NVCC)

 

Nhưng phát huy tinh thần tập thể, theo Long, cũng là một trong những khó khăn lớn nhất với một cán bộ đoàn, khi mọi hoạt động đều cần phải nhận được sự ủng hộ, quy tụ của các đoàn viên mới có thể mang lại hiệu quả tích cực.

Bí quyết của Long là luôn gương mẫu và đi trước trong mọi hoạt động. “Mọi người không chỉ nghe những gì mình nói mà sẽ xem những gì mình làm. Vì thế, cán bộ đoàn phải cho các đoàn viên thấy mình nói đi đôi với làm, và làm năng nổ, nhiệt tình bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim,” Long “bật mí.”

[Sức trẻ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch: Nhiều mô hình, cách làm hay]

Song với Long, vẫn còn một thách thức khác, thậm chí lớn hơn nữa, đó là phải vượt qua chính bản thân mình, bởi sẽ rất nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. “Có những mùa lũ quét, sạc lở đất, 9-10 giờ đêm nhưng anh em vẫn đang mắc kẹt trong vùng lũ đầy nguy hiểm. Nhưng khi thấy được nụ cười của những người dân được đón nhận tình cảm, sự giúp đỡ của mình, thì tôi lại thấy những chán nản, mệt mỏi như tan biến vì thấy mình sống có ích, có ý nghĩa, và lại muốn tiếp tục hành trình thiện nguyện để có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn,” Long xúc động kể.

Long cùng các đồng đội trong hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: NVCC)

 

Với Lò Văn Long, tuổi trẻ là khát khao cống hiến, sống vì cộng đồng. “Và khi cho đi, tôi cũng nhận lại rất nhiều, đó là niềm vui khi thấy mình đã làm được những điều có ích dù nhỏ nhoi, là biết trân quý hơn cuộc sống khi hiểu rằng còn rất nhiều người đang khó khăn ngoài kia, và bản thân mình cần phải giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa,” Long chia sẻ.

Với những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi vì cộng đồng, vì các hoạt đoàn, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Điện Biên Lò Văn Long vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải Lý Tự Trọng, giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn cho cán bộ đoàn tiêu biểu.

Một số thành tích của Lò Văn Long trong năm 2021-2022

- Tháng 9/2021: Giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi do Đảng uỷ Công an tỉnh Điện Biên tổ chức.

- Tháng 11/2021: Giải nhì Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên do Tỉnh uỷ Điện Biên tổ chức.

- Tháng 12/2021: Giải nhất cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc do Công an tỉnh Điện Biên tổ chức, Giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc của Bộ Công an.

- Tháng 1/2022: Giải ba tại Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức.

- Tháng 1/2022: Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách toàn quốc.

- Tháng 3/2022: Nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.

- Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc tham gia Chiến dịch tình nguyện hè năm 2021.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016-2020.

- Bằng khen, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Tỉnh đoàn Điện Biên, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Nậm Pồ.

 

Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Điện Biên Lò Văn Long nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. (Ảnh: NVCC)

 

Mô hình “Bảo vệ dòng sông quê hương” do Lò Văn Long phát động đã góp phần “giải cứu” dòng sông Nậm Rốm của thành phố Điện Biên khỏi rác thải nhựa trong suốt ba năm qua.

"Cùng em đến trường - 1.000 đồng mỗi ngày, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn", “Cơm tự tâm - Cháo nghĩa tình”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Tiếp sức chống dịch”, “Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật”… đó hàng loạt những sáng kiến vì cộng đồng của Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Điện Biên Lò Văn Long.

Tuổi trẻ là cống hiến

Mang đậm ý nghĩa nhân văn, những sáng kiến của Long đã nhanh chóng được các đoàn viên thanh niên công an tỉnh Điện Biên hưởng ứng.

Mô hình “Cơm tự tâm - Cháo nghĩa tình” do Long phát động đang thực hiện phát cơm, cháo cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo, khó khăn đang nằm điều trị tại tất cả các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Các đoàn viên thanh niên công an tỉnh Điện Biên đã kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia, không chỉ mang đến cho người bệnh những bữa ăn miễn phí mà còn tặng nhu yếu phẩm cho người dân khu cách ly và tuyến đầu chống dịch với tổng giá trị trên 300 triệu đồng.

Mô hình “Bảo vệ dòng sông quê hương” đã góp phần “giải cứu” dòng sông Nậm Rốm của thành phố Điện Biên khỏi rác thải nhựa trong suốt ba năm qua. Mỗi năm, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Điện Biên đều tổ chức 15 đến 20 đợt ra quân dọn dẹp rác thải trên sông với khoảng 600 lượt người tham gia.

Những hoạt động thiện nguyện của Long và đoàn Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần giúp vơi đi những khó khăn trong cuộc sống của người dân. (Ảnh: NVCC)

 

Trong năm 2021, hưởng ứng chiến dịch Hiến máu tình nguyện, Long cùng đoàn Công an Điện biên vận động 510 đoàn viên tham gia đăng ký hiến máu; phối hợp, trao trên 2.300 suất quà, các công trình nhà bán trú, nhà tình nghĩa, công trình xã hội… trị giá 1,25 tỷ đồng; trao tặng hàng nghìn thiết bị y tế trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Rất nhiều sáng kiến với nhiều hoạt động, nhưng Long tâm huyết nhất với mô hình "Cùng em đến trường - 1.000 đồng mỗi ngày, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.” Long cho hay, “Cùng em đến trường” là hoạt động hưởng ứng phong trào của đoàn Bộ Công an. “Nhưng để duy trì được hoạt động này rất khó vì yêu cầu duy trì kinh phí lâu dài. Vì thế, em đã có ý tưởng tại sao không tiết kiệm mỗi đoàn viên chỉ 1.000 đồng mỗi ngày và cùng tích góp lại, san sẻ với các em học sinh khó khăn?” Ý tưởng nhân văn của Long đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn thể đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Điện Biên.

“Ban đầu, mô hình chỉ triển khai đến toàn thể đoàn viên, thanh niên nhưng sau đó đã nhận được sự chung sức của cán bộ, chiến sỹ toàn ngành. Một số đơn vị đã có cách làm sáng tạo là đặt sẵn một hòm tiết kiệm ở khu vực ra vào để bất kỳ ai cũng có thể tham gia đóng góp,” Long chia sẻ.

Lò Văn Long (đứng ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp.

Long cho hay, chính sự chung sức của tất cả các đoàn viên, thanh niên đã làm nên sức mạnh tập thể để triển khai tốt các hoạt động thiện nguyện.

(Ảnh: NVCC)

 

Được triển khai từ năm 2019, đến nay, mô hình đã đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên cho 26 em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn với mức hỗ trợ trung bình từ 300.000đ/tháng/em học sinh, tổng trị giá 129,6 triệu đồng. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên cũng đã tặng trên 5.000 đồ dùng học tập (cặp, sách, bút, vở...), quần áo ấm, nhu yếu phẩm và phối hợp xây dựng một thư viện cho trẻ em tại điểm trường khó khăn với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

“Với sự hỗ trợ đó, nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn đã có thể vững bước đến trường, có em nay đã học xong và đi làm,” Long vui vẻ nói.

Nhân lên sức mạnh tập thể

Dốc sức, dốc lòng với hoạt động đoàn vì cộng đồng, nhưng Long bảo đó là thành quả của sức mạnh tập thể và “nếu chỉ mình cá nhân tôi thì sẽ không làm được gì.”

Đó cũng là lý do Long tâm huyết với mô hình "Cùng em đến trường - 1.000 đồng mỗi ngày, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.” “Mô hình là minh chứng tiêu biểu cho cho sức mạnh tập thể, khi tất cả anh em đoàn viên thanh niên công an Điện Biên, từ cấp tỉnh đến cấp xã cùng chung tay mới có thể thực hiện được. Đó cũng là đặc trưng của hoạt động đoàn: hoạt động tập thể,” Long chia sẻ.

Với Long, muốn kêu gọi được các đoàn viên thì trước hết cán bộ đoàn nói đi đôi với làm, và làm năng nổ, nhiệt tình bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim.

(Ảnh: NVCC)

 

Nhưng phát huy tinh thần tập thể, theo Long, cũng là một trong những khó khăn lớn nhất với một cán bộ đoàn, khi mọi hoạt động đều cần phải nhận được sự ủng hộ, quy tụ của các đoàn viên mới có thể mang lại hiệu quả tích cực.

Bí quyết của Long là luôn gương mẫu và đi trước trong mọi hoạt động. “Mọi người không chỉ nghe những gì mình nói mà sẽ xem những gì mình làm. Vì thế, cán bộ đoàn phải cho các đoàn viên thấy mình nói đi đôi với làm, và làm năng nổ, nhiệt tình bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim,” Long “bật mí.”

[Sức trẻ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch: Nhiều mô hình, cách làm hay]

Song với Long, vẫn còn một thách thức khác, thậm chí lớn hơn nữa, đó là phải vượt qua chính bản thân mình, bởi sẽ rất nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. “Có những mùa lũ quét, sạc lở đất, 9-10 giờ đêm nhưng anh em vẫn đang mắc kẹt trong vùng lũ đầy nguy hiểm. Nhưng khi thấy được nụ cười của những người dân được đón nhận tình cảm, sự giúp đỡ của mình, thì tôi lại thấy những chán nản, mệt mỏi như tan biến vì thấy mình sống có ích, có ý nghĩa, và lại muốn tiếp tục hành trình thiện nguyện để có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn,” Long xúc động kể.

Long cùng các đồng đội trong hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: NVCC)

 

Với Lò Văn Long, tuổi trẻ là khát khao cống hiến, sống vì cộng đồng. “Và khi cho đi, tôi cũng nhận lại rất nhiều, đó là niềm vui khi thấy mình đã làm được những điều có ích dù nhỏ nhoi, là biết trân quý hơn cuộc sống khi hiểu rằng còn rất nhiều người đang khó khăn ngoài kia, và bản thân mình cần phải giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa,” Long chia sẻ.

Với những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi vì cộng đồng, vì các hoạt đoàn, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Điện Biên Lò Văn Long vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải Lý Tự Trọng, giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn cho cán bộ đoàn tiêu biểu.

Một số thành tích của Lò Văn Long trong năm 2021-2022

- Tháng 9/2021: Giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi do Đảng uỷ Công an tỉnh Điện Biên tổ chức.

- Tháng 11/2021: Giải nhì Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên do Tỉnh uỷ Điện Biên tổ chức.

- Tháng 12/2021: Giải nhất cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc do Công an tỉnh Điện Biên tổ chức, Giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc của Bộ Công an.

- Tháng 1/2022: Giải ba tại Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức.

- Tháng 1/2022: Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách toàn quốc.

- Tháng 3/2022: Nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.

- Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc tham gia Chiến dịch tình nguyện hè năm 2021.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016-2020.

- Bằng khen, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Tỉnh đoàn Điện Biên, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Nậm Pồ.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tác giả bài viết: Phạm Mai (Vietnam+)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp