03:18 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1194

Máy chủ tìm kiếm : 34

Khách viếng thăm : 1160


Hôm nayHôm nay : 47841

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2989120

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55143009

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Năm 2022, số lượng ma tuý tổng hợp thu giữ tăng 255% so với năm 2021

Thứ hai - 09/01/2023 05:05
Năm 2022, sự nỗ lực và quyết tâm của toàn lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong công tác bảo đảm An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Một trong những thành tích đặc biệt xuất sắc phải kể đến là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt, triệt để, hiệu quả với tội phạm ma túy. Đã triệt phá 1.014 vụ, bắt 1.156 đối tượng, thu 174,7 kg hêrôin, 190.1 kg ma túy tổng hợp (thu số ma túy tổng hợp tăng hơn 293% so với năm 2021), 9,23 kg thuốc phiện, 01 khẩu súng, 122 xe máy, 238 điện thoại di động các loại...
Đấu tranh quyết liệt, triệt để từ nội địa
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ công an về việc đấu tranh với tội phạm ma túy là phải bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, “không đánh khúc giữa”; Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công tỉnh cho biết: “Năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; trong đó tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, triệt để, hiệu quả với tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới và ngay trong nội địa.”
Trung tuần tháng 3.2022, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, không có việc làm ổn định nhưng luôn thể hiện là người có rất nhiều tiền, tiêu xài hoang phí, có mối quan hệ khá mật thiết với một số đối tượng cộm cán đã từng vào tù ra tội về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt - Lào. Quá trình xác minh, trinh sát xác định đường dây này gồm 4 đối tượng do Giàng A Só (20 tuổi, trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cầm đầu cùng 3 đối tượng khác trên địa bàn tổ chức thành một đường dây khép kín, phân công cụ thể người sang bên kia biên giới bằng đường mòn men theo sườn đồi từ Điện Biên qua bản Huổi Ven, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luongphra Bang (Lào), đi sâu vào nội địa các tỉnh của Lào lấy “hàng” và đưa về Việt Nam, sau đó tiếp tục vận chuyển đi các địa phương khác và sang nước thứ ba để tiêu thụ. Trung tá Vũ Đình Nghi - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Đây là một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khép kín với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Đối tượng chủ mưu cầm đầu là người trực tiếp móc nối, đưa hàng về Việt Nam, cất giấu tại khu vực biên giới dưới nhiều cách thức khác nhau...”. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã được thành lập, theo dõi sát sao tình hình cũng như mọi di biến động của các đối tượng. Sau một thời gian dài áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trung tuần tháng 4-2022, Ban chuyên án gồm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quyết định phá án. 21h15’ ngày 07.4, tại km 01+700 quốc lộ 279 thuộc địa phận thị trấn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cả 4 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật của vụ án, bao gồm 115 bánh (40,2kg) heroin, 5 điện thoại di động và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng bị bắt giữ cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ (sinh năm 1996), Ly A Khá (sinh năm 2000), Ly A Mạnh, Giàng A Só (cùng sinh năm 2002).
Cũng trong khoảng thời gian này, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh làm rõ hành tung bí ẩn và hành trình của những bóng ma trong đường dây gồm 08 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 72 bánh heroin và hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng bị bắt giữ là Vàng A Phừ (SN 1997), trú tại bản Huổi Quang, xã Pa Tần, Phàng A Phó (SN 1988), Phàng A Dơ (SN 1989) cùng trú bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ; Chang A Minh (SN 1989), Lý A Dê (SN 1990) đều trú tại bản Chuyên Gia 1, Trang A Minh (SN 1999), Chang A Sang (SN 1995), Chang A Dua (SN 1969) trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Để bóc gỡ được đường dây này, theo chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Hữu Thái - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên:“Quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ đặc điểm địa hình là khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng là người bản địa, rất thông thạo địa hình, lại mưu mô, xảo quyệt, nên việc bố trí các lực lượng theo sát đối tượng là việc không hề dễ dàng, rất dễ bị lộ...”.
Đẩy mạnh công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới
          Xuất phát từ vị trí chiến lược, trọng yếu về an ninh, quốc phòng, Công an tỉnh Điện Biên đã chú trọng xây dựng, duy trì và hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt công tác với Công an các tỉnh Bắc Lào. Đã tập trung chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ Công an các tỉnh Bắc Lào thành lập, trao đổi kinh nghiệm công tác nghiệp vụ để triển khai các chốt tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông trọng điểm về ma túy (theo mô hình Tổ 1266 của Công an tỉnh Điện Biên). Nhờ áp dụng mô hình này, Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công nhiều đường dây, bắt giữ các đối tượng phạm tội hoạt động trên tuyến giao thông, điển hình: ngày 04/6/2022, tại bản Nậm Pan, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Công an tỉnh Bò Kẹo đã bắt 02 đối tượng, thu giữ 60 bao tải chứa tổng số 12 triệu viên (khối lượng 1,440 tấn ma túy tổng hợp), 01 khẩu súng, 01 viện đạn, 01 xe ôtô tải cùng nhiều vật chứng có liên quan. Cùng với việc thực hiện phương án 02 của Bộ công an và phương án nghiệp vụ số 3631 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ cuối tháng 11.2021 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp truy bắt thành công 09 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy lẩn trốn tại Lào. Điển hình có thể kể đến là việc bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Tiến Dũng (SN 1975) - đối tượng có 2 quyết định truy nã vào các năm 1994, 2019 của Công an tỉnh Điện Biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy sau 27 năm lẩn trốn tại nước bạn và Và A Bi (SN 1995) - đối tượng có lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Điện Biên từ năm 2014, trong quá trình lẩn trốn Và A Bi tiếp tục trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam và tiêu thụ tại các nước thứ ba.

Bắt giữ toàn bộ đường dây, "không đánh khúc giữa"

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy trong thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã tập trung đổi mới biện pháp, cách làm, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; phối hợp tăng cường trao đổi thông tin, triệt xóa các đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu ở bên kia biên giới .
Năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập và phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; phát hiện, bắt giữ 1.014 vụ, 1.156 đối tượng phạm tội về ma túy; thu 174,7 kg hêrôin, 190.1 kg MTTH (khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ tăng hơn 255% so với năm 2021)cùng nhiều vật chứng liên quan.
Toàn bộ đường dây phạm tội bao gồm cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng bị thu giữ đã được triệt xóa không chỉ thể hiện tính xuyên suốt, đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ, tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh, bóc gỡ tận gốc, triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy. Hành trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy đầy cam go, hiểm nguy và nhiều chông gai, nhưng với ý chí quyết tâm và bản lĩnh của mình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên luôn sẵn sàng vượt mọi gian khổ để đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân./.


Tác giả bài viết: Hương Giang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp