16:53 EDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6757

Máy chủ tìm kiếm : 423

Khách viếng thăm : 6334


Hôm nayHôm nay : 191181

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4530607

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51476105

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tăng cường các mặt công tác bảo đảm ANTT dịp cuối năm

Thứ hai - 31/10/2022 03:59
Sáng 24/10, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban tình hình, kết quả công tác Công an tháng 10/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2022.
Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội.
Phá nhiều án nghiêm trọng, khắc phục tồn tại trong quản lý trật tự xã hội
Phát biểu mở đầu hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong tháng vừa qua các mặt công tác Công an được triển khai tốt, bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt, chúng ta đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng, khắc phục được những tồn tại trong quản lý trật tự xã hội từ lâu, mà nếu không giải quyết được thì sẽ phát triển như "những căn bệnh ung thư".

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác năm 2022 đang ở giai đoạn nước rút, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu cần bám sát để triển khai thực hiện, đạt được chỉ tiêu công tác cuối năm; đồng thời,tập trung thảo luận ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề, thực trạng và nêu những kiến nghị, giải pháp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Nhiều Công an cơ sở lập thành tích xuất sắc, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
Báo cáo do Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày cho biết, trong tháng 10/2022, lực lượng CAND đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giữ vững ANTT góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều đơn vị Công an cơ sở tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ; nhiều tấm gương CBCS dũng cảm cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt được lãnh đạo các cấp và Nhân dân ghi nhận, khen ngợi. Công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh mạng, ANTT biên giới trên đất liền được tăng cường.

Trung tướng Tô Ân Xô trình bày báo cáo tại hội nghị.
Trong tháng, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án…Đã điều tra, khám phá, đấu tranh làm rõ 3.181 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,96%), bắt 5.867 đối tượng; triệt phá 44 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 515 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 362 vụ, 1.716 đối tượng cờ bạc.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trái phép, tăng cường phòng, chống tội phạm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu.

Toàn cảnh hội trường.
Trong tháng, phát hiện 59 vụ, 110 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 567 vụ, 605 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; điều tra xử lý 73 vụ buôn lậu, 113 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 7 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 11 vụ trốn thuế. Đã phát hiện 2.244 vụ, 3.457 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 104 kg heroin, 303 kg và 229.047 viên ma túy tổng hợp, 31,26 kg cần sa. Đã phát hiện, xử lý 67 vụ, 65 cá nhân, 6 tổ chức phạm tội về môi trường…
Các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND đã bám sát chủ trương, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; đã sản xuất, đăng tải, phát sóng gần 1.000 tin, bài tuyên truyền về công tác ứng phó, phòng ngừa bão lũ của lực lượng Công an; sản xuất, phát sóng hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh đẹp của CBCS Công an…
Kiến nghị nhiều giải pháp hoàn thành các mặt công tác Công an
Dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ các mặt công tác Công an năm 2022.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; đã phối hợp, trao đổi với các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, phóng viên tích cực tham gia, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tuyên truyền về hình ảnh đẹp, chiến công của lực lượng CAND... Để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Cục An ninh chính trị nội bộ chỉ đạo hệ lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai các mặt công tác trọng tâm, trong đó sẽ rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật...
Nêu giải pháp để tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, đầu tư, lao động, kinh doanh; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thị thực hiện hành của Việt Nam, nhất là về thị thực điện tử để người nước ngoài lựa chọn loại hình thị thực phù hợp với mục đích, thời gian tạm trú tại Việt Nam. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc khôi phục các chính sách về xuất nhập cảnh của Việt Nam để hoạt động vi phạm pháp luật...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Trình bày tham luận về đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm đánh bạc liên quan đến cá độ bóng đá thời gian diễn ra Wold Cup 2022, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thông tin, từ đầu năm đến nay toàn quốc xảy ra 4.636 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc với 23.866 đối tượng tham gia; các địa phương xảy ra nhiều là Hà Nội, Đồng Tháp, Đồng Nai, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức truyền thống chiếm 95,88% tổng số vụ; 2,7% số vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra Wold Cup, Trung tướng Trần Ngọc Hà đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cáp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đánh bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá; thực hiện tất cả các mặt công tác điều tra cơ bản, trọng tâm là phòng ngừa tội phạm đánh bạc. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triệt phá các tụ điểm đánh bạc; các Cục nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, đặc biệt là các đường dây đánh bạc nước ngoài do người Việt Nam điều hành, chủ động có đối sách phòng ngừa hiệu quả...

 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2022, Công an TP phát hiện 3.320 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó tội phạm cướp tài sản phát hiện 94 vụ (giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019). Qua nghiên cứu đánh giá, các vụ cướp tài sản trên địa bàn tuy giảm so với năm 2019 nhưng phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí, đối tượng ngày càng trẻ hoá, chưa có tiền án, tiền sự...
Trước tình hình đó, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, kế hoạch, phương án phòng chống tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cướp tài sản nói riêng, trong đó, tập trung triển khai tốt chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự. Tuyên truyền trực tiếp đến người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về việc phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa cướp tài sản với phương châm "phòng hơn chống".  Lực lượng Công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng.

 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Đề cập giải pháp tăng cường đấu tranh chống buôn lậu dịp cuối năm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Cảnh sát kinh tế) cho rằng, theo quy luật từ nay đến cuối năm 2022, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng gia sẽ diễn biến phức tạp, gia tăng, đặc biệt là nhu cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ phục hồi sản xuất sau COVID-19... Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo Bộ, Cục Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục đấu tranh và chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế các địa phương tiếp tục đấu tranh với các đường dây lớn, xử lý đối tượng cầm đầu, bảo kê.
Trước hết, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động các cấp, các ngành, địa phương tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, không phó mặc cho lực lượng Công an. Xây dựng và triển khai Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó, lồng ghép công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu. Tăng cường phối hợp với các lực lượng: Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, Thuế... phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoạt động buôn lậu từ sớm, từ xa...
Thực hiện lời hứa với Nhân dân trong triển khai Đề án 06
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, thời gian qua, Đề án 06 đạt được những kết quả rất tích cực, công tác phòng, chống tội phạm có nét rất mới, chúng ta có những bước phối hợp cùng các nước như Lào, Campuchia, các nước Châu Âu... đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia..., góp phần củng cố mối quan hệ của chúng ta với Cảnh sát các nước.

Dự báo tình hình tội phạm sắp tới tiếp tục diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí Cục trưởng trong khối thực hiện Đề án 06 và đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội bám sát các kế hoạch mà lãnh đạo Bộ chỉ đạo, nhưng quan trọng hơn là phải đề ra được giải pháp, biết được từng cấp phải thực hiện việc gì và có thực hiện như thế nào.
Đánh giá tình trạng tội phạm đường phố, các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý, tệ nạn mại dâm dưới hình thức "gái gọi" trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao hiện nay, cùng với tội phạm ma tuý, việc lợi dụng các chính sách về chứng khoán, trái phiếu để phạm tội diễn ra rất phức tạp... đồng chí Thứ trưởng lưu ý, nếu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương không trực tiếp phân công rõ từng việc, không "lên đường xuống cơ sở" thì sẽ rất khó kiểm soát tình hình tội phạm. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thêm rằng "Chúng ta không thể đi sau tội phạm..." và nêu quyết tâm của toàn lực lượng trong quá trình triển khai Đề án 06, lực lượng Công an sẽ khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để thực hiện lời hứa với Nhân dân. 
Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá, buôn lậu
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương. Trong đó, về công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần tích cực ổn định dư luận xã hội, góp phần ổn định môi trường đầu tư kinh doanh; công tác tuyên truyền trong CAND có nhiều cải cách lớn, tập trung tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia các cuộc thi, cán bộ Công an đạt được nhiều giải thưởng...
Thời gian tới, Bộ trưởng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau: Rà soát các nội dung công việc để hoàn thành chương trình công tác năm, triển khai công tác tổng kết Công an năm 2022, tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ giao Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Chủ động nắm tình hình, đề xuất, tham mưu với Bộ triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, chú trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác. Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, Văn phòng Bộ chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra các mặt công tác năm 2022, cũng như chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Cục Công tác Đảng và công tác chính trị hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong CAND và công tác thi đua, khen thưởng. Bộ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 với 5 mặt công tác cơ bản lớn được triển khai đồng bộ, toàn diện trong toàn lực lượng CAND, cũng như giao các nhiệm vụ cụ thể đối với từng khối  Xây dựng lực lượng, An ninh, Cảnh sát, Tình báo, Hậu cần, Kỹ thuật...

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.
Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách quốc tế; chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an cơ sở tăng cường các mặt công tác, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vụ việc phức tạp về ANTT.
Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm; chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an cơ sở tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ANTT, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo kiểm tra 100% các cơ sở, kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh quyết liệt với tội phạm, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World cup 2022; Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tập kết, gom hàng số lượng lớn nhằm thao túng giá cả để mua bán trong dịp Tết Nguyên đán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, đặc biệt là tội phạm trọng lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán…
Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát huy vai trò thường trực của Tổ Công tác Đề án 06, tập trung tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 59 về định danh và xác thực điện tử, trọng tâm là cung cấp mã định danh cho tổ chức, cá nhân và tích hợp các tiện ích tối ưu hóa ứng dụng VneID. Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an và tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương cung cấp các dịch vụ công liên thông phục vụ đời sống của người dân...

Tác giả bài viết: Báo CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp