08:06 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3596

Máy chủ tìm kiếm : 27

Khách viếng thăm : 3569


Hôm nayHôm nay : 79085

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3103696

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55257585

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Thực hiện phương châm “thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm” tại diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên

Thứ sáu - 17/09/2021 05:54
Ngày 15/9, tại sân vận động tỉnh Điện Biên đã diễn ra nội dung diễn tập phương án “Giải tán đám đông tập trung đông người biểu tình, phá rối ANTT, bạo loạn do đối tượng sử dụng không gian mạng, sử dụng thiết bị bay không người lái lôi kéo, kích động”. Đây là một phần nội dung nằm trong khung của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021 do Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc - Bộ Công an thực hiện.
Trước khi diễn ra phần thực binh phương án A2, các đại biểu đã được tham quan phần diễu hành biểu dương các phương tiện đặc chủng của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc - Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an. Với nhiều loại vũ khí, khí tài, phương tiện thiết bị hiện đại, trong đó có những thiết bị, phương tiện đặc chủng là một trong những công cụ hỗ trợ có ý nghĩa và tầm quan trọng lớn trong việc tấn công, ngăn chặn, truy bắt các đối tượng phạm tội, chống gây rối trật tự công cộng, biểu tình, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, hỗ trợ cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Ở phần thực binh, với tình huống giả định lợi dụng bức xúc của quần chúng nhân dân và sơ hở, thiếu sót trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và một số địa bàn. Được sự chỉ đạo, hậu thuẫn từ bên ngoài, lợi dụng các vấn đề về tự do tôn giáo, các tổ chức phản động trong và ngoài nước thông qua mạng xã hội kích động, biểu tình, bạo loạn để phản đối, đòi yêu sách, kích động tập trung đông người biểu tình, phá rối ANTT, bạo loạn tại trụ sở UBND tỉnh. Chúng sử dụng thiết bị bay không người lái để thả truyền đơn có nội dung tuyên truyền, kích động quần chúng và quay phim, chụp ảnh, livestream trực tiếp.
Xác định đây là hoạt động tụ tập đông người, biểu tình, phá rối ANTT, bạo loạn nằm trong âm mưu của X và các nước đồng minh đã hậu thuẫn cho bọn phản động lưu vong và phản động nội địa sử dụng không gian mạng, thiết bị bay không người lái để kích động các phần tử cơ hội chính trị, tiêu cực, bất mãn, đối tượng phản động đã được tha tù, số đối tượng hình sự, nghiện ma túy và một bộ phận quần chúng nhận thức hạn chế để đi biểu tình, bạo loạn, cướp chính quyền, lập Nhà nước ly khai, tự trị và tạo cớ cho X và đồng minh thực hiện tiến công quân sự vào lãnh thổ nước ta. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã lệnh cho trưởng phòng PK02 triển khai lực lượng CSCĐ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn bao vây, phong tỏa, chốt chặn các ngả đường. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục đám đông tự giải tán. Tuy nhiên, trước những biện pháp mềm dẻo, linh hoạt của lực lượng chức năng, đám đông biểu tình vẫn manh động, tấn công vào lực lượng chức năng hòng chiếm trụ sở. Trước diễn biến tình hình phức tạp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố và nhân quyền, huy động các lực lượng tập trung triển khai phương án giải tán đám đông, dẹp bạo loạn, đánh bắt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT.
Lực lượng CSCĐ liên tục triển khai các đội hình chiến đấu cùng quả nổ nghiệp vụ và các công cụ hỗ trợ để ngăn chặn, đẩy đuổi đám đông biểu tình ra xa cổng trụ sở UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận đánh bắt quan sát và bắt giữ những tên chủ mưu, cầm đầu khi có thời cơ. Lúc này, các phần tử cầm đầu liên tiếp kích động quần chúng nhân dân sử dụng gậy gộc, cuốc, xẻng lao vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ; xúi giục đám đông dựng lán trại, ngăn cản lực lượng chức năng, đến tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, đám đông biểu tình vẫn rất manh động, liều lĩnh, liên tục dùng gạch đá, bom xăng, bùi nhùi lửa tấn công lực lượng chức năng. Lúc này, nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, phức tạp, Ban chỉ huy tác chiến đã quyết định dùng tổng lực để tấn công. Kíp xe chống bạo loạn, xe phòng cháy, chữa cháy kịp thời tăng cường, dùng vòi rồng phun nước xối thẳng vào đám đông biểu tình nhằm chia cắt, đẩy số quần chúng biểu tình, gây rối ra khỏi khu vực bảo vệ.
Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Ban chỉ huy tác chiến, đã huy động lực lượng, phương tiện, tấn công tổng lực dập tắt cuộc bạo loạn, bắt giữ nhiều tên cốt cán, cầm đầu, quá khích, khắc phục hậu quả, tuyền truyền, hướng dẫn những người nhẹ dạ, cả tin về nơi cư trú, đảm bảo ổn định, giữ vững ANTT tại địa phương. Sau khi đã giải tán đám đông, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích, vận động quân chúng nhân dân không nghe theo luận điều xuyên tạc của các thế lực thù địch giải tán trở về địa phương, bên cạnh đó các lực lượng đã hỗ trợ phương tiện đưa người dân trờ về nơi cư trú an toàn
Sau 45 phút thực binh, các lực lượng phối hợp gồm 600 CBCS tham gia và hơn 50 phương tiện chuyên dụng các loại đã thực hiện thành công buổi diễn tập, đúng với yêu cầu đề ra. Đây là cuộc diễn tập thực binh với quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, các tình huống giả định và biện pháp xử lý, giải quyết mang tính liên hoàn, phù hợp với tình hình thực tế, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt.
Trước đó, Công an tỉnh cũng tham gia Diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên năm 2021 gồm 2 phần: luyện, diễn tập cơ chế và luyện, diễn tập thực binh xử lý tình huống A2. Ở phần luyện, diễn tập cơ chế gồm các giai đoạn: “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng”; “tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ”, “thực hành tác chiến phòng thủ”. Các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, kỳ họp của HĐND tỉnh, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, hội nghị của từng sở, ban, ngành… ở phần cơ chế đã được thể hiện rõ nét, sát với đặc điểm của địa phương chuyển từ thời bình sang thời chiến. Trên cơ sở đó, nhiều chủ trương, nghị quyết có tính khả thi đã được đưa ra nhằm nhanh chóng chuyển hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương vào trạng thái thời chiến.
Diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao năng lực thực tiễn chỉ huy, chỉ đạo, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ tác chiến giữa lực lượng Công an với các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ tỉnh trong chủ động ứng phó với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Quá trình luyện tập và diễn tập, cũng là quá trình biểu dương lực lượng, răn đe, tấn công trấn áp các loại tội phạm; là dịp kiểm tra, đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu, từ đó phát hiện sơ hở, thiếu sót để khắc phục kịp thời...
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên thành công bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện trong quá trình luyện, diễn tập theo đúng phương châm “Thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”, đồng thời đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng tham gia diễn tập./.

 
Một số hình ảnh tại buổi diễn tập
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\ảnh TTĐT 17.0.21\biểu dương lực lượng, phương tiện.JPG
Biểu dương lực lượng, phương tiện
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\ảnh TTĐT 17.0.21\lực lượng CSCĐ tham gia diễn tập phương án A2.JPG
Lực lượng CSCĐ tham gia diễn tập phương án A2
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\ảnh TTĐT 17.0.21\lực lượng CSCĐ tham gia xử lý tình huống đám đông biểu tình, gây rối ANTT.JPG
Lực lượng CSCĐ tham gia xử lý tình huống đám đông biểu tình, gây rối ANTT
 
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\ảnh TTĐT 17.0.21\các lực lượng phối hợp dùng phương tiện, thiết bị giải tán đám đông.jpg
Các lực lượng phối hợp dùng phương tiện, thiết bị giải tán đám đông
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\ảnh TTĐT 17.0.21\lực lượng CSCĐ dùng chó nghiệp vụ khống chế các đối tượng chủ mưu, cầm đầu gây rối ANTT.jpg
Lực lượng CSCĐ dùng chó nghiệp vụ khống chế các đối tượng chủ mưu, cầm đầu gây rối ANTT
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\ảnh TTĐT 17.0.21\BCĐ diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên động viên lực lượng CSCĐ tham gia diễn tập phương án A2.jpg
Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên động viên lực lượng CSCĐ tham gia diễn tập phương án A2

Tác giả bài viết: Thu Trang, Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp