21:38 ICT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3285

Máy chủ tìm kiếm : 88

Khách viếng thăm : 3197


Hôm nayHôm nay : 168294

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4469593

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51415091

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Tự hào tuổi trẻ công an Điện Biên

Thứ hai - 29/03/2021 11:38
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta từ thế hệ này đến thế hệ khác đã nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không ngại hy sinh, sẵn sàng xung kích vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ tỉnh Điện Biên nói riêng ngày càng phát huy cao độ truyền thống anh hùng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lai Châu trước đây và Công an tỉnh Điện Biên ngày nay đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Con đường của Thanh niên là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác.
 
ĐVTN Công an tỉnh tích cực ra quân tăng cường cơ sở
 
90 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Việt Nam. Trong những thành tích to lớn ấy, có một phần đóng góp xuất sắc của tuổi trẻ lực lượng CAND, trong đó có các thế hệ trẻ Công an Điện Biên. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn các cấp, các phong trào đoàn đã cổ vũ động viên CBCS, đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập. Hàng ngàn đoàn viên thanh niên tiêu biểu nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm ANTT nội địa, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc.
Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, chăm lo rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên Công an Điện Biên luôn được quan tâm triển khai bảo đảm thường xuyên, liên tục, hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú làm cho đoàn viên, thanh niên thấm nhuần tư tưởng, chuyển biến cả về tư tưởng và hành động.
Trên lĩnh vực bảo vệ An ninh quốc gia: Đoàn viên thanh niên khối ANND đã tăng cường xuống cơ sở, tham gia củng cố hệ thống chính trị, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở bảo đảm giữ vững ANTT của tỉnh trong mọi tình huống, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lập "Nhà nước Mông"; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo. Tham mưu làm tốt công tác bảo vệ An ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội; chủ động phối hợp với lãnh đạo các ngành nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc gây mất đoàn kết nội bộ, tham ô, lãng phí; không để  các thế lực thù địch lợi dụng xâm hại đến ANQG.
 

Công an huyện Tuần Giáo xử lý các đối tượng tuyên truyền đạo Hội thánh của đức chúa trời mẹ trên địa bàn
 
Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội: đoàn viên thanh niên đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chủ động phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xung kích đi đầu trên lĩnh vực điều tra khám phá các vụ án, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng xảy ra ở trên địa bàn không để oan sai và bỏ lọt tội phạm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về TTXH, các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen"Đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn được nhiều đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

ĐVTN Công an Điện Biên tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy
 
Đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường; chủ động làm tốt công tác quản lý hành chính về TTXH, đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện nhận thêm việc, làm thêm giờ và ngày thứ 7, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc trong giao tiếp, ứng xử đối với nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tích cực tham mưu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định về PCCC; tăng cường các biện pháp PCCC. Thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tạm giam, tạm giữ, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Bảo đảm an toàn Trại tạm giam không để can, phạm nhân trốn, chết, suy kiệt.

CBCS phòng CSGT tuyên truyền phổ biến Luật GTĐB cho lưu học sinh Lào trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên
 
Trên lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần: Đoàn viên thanh niên đã tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị ban hành nhiều chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo ANTT. Tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tham mưu làm tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác đảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định về chính sách cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. Tham mưu quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm tài chính, tài sản, vật tư, quân trang, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí đáp ứng yêu cầu công tác.
Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Thanh niên Công an Điện Biên đã trở thành một phong trào sâu rộng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Từ năm 2015 đến nay, ĐVTN đăng ký đảm nhận làm thêm ca, thêm giờ, tham gia ứng trực sẵn sàng chiến đấu với tổng số trên 3.000 ngày công; huy động 15.000 ngày công phối hợp với các cơ quan ban ngành xây dựng, bàn giao 1.762 ngôi nhà cho nhân dân trên địa bàn hai huyện Nậm pồ, Mường Nhé; tổ chức được trên 208 ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, 224 ngày Chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh trụ sở đơn vị, dọn vệ sinh sông Nậm Rốm, đồi cây Thanh niên, tham gia trồng trên 250 ha rừng, trên 710.000 nghìn cây xanh và bảo vệ 166,28ha rừng phòng hộ. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy 156 buổi với trên 50.460 lượt người tham gia; tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ 570 buổi với 2.550 lượt người tham gia.
 

Trao nhà tình nghĩa cho người dân tại huyện Nậm Pồ
 
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như: Xây dựng Nhà tĩnh nghĩa, Nhà 19/8, Đề án "Cùng em đến trường", Chương trình "Hũ gạo yêu thương", "Tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày”, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng chục tỷ đồng. Các Ngày hội hiến máu tình nguyện và chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” đã thu hút trên 2.000 lượt ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương hằng năm trao tặng thường xuyên 20 con bò sinh sản cho các hộ gia đình khó khăn.
Phong trào TDTT được các tổ chức Đoàn và ĐVTN tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động giao lưu, các giải thể thao như: Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền do các cấp, các ngành tổ chức, góp phần quan trọng vào kết quả kiểm tra rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn Công an khoẻ và động viên tinh thần cho ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

ĐVTN Công an tỉnh được các cấp, bộ, ngành khen thưởng
 
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh liên tục nhận “Cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên” nhiều năm liền; nhiều tập thể, cá nhân cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý trong công tác, chiến đấu, XDLL. Những thành tích đáng tự hào đó, là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng của tập thể đội ngũ, cán bộ đoàn và đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh trong suốt thời gian qua. Đó là động lực to lớn thúc đẩy mỗi đoàn viên, thanh niên trong Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần hiệu quả thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương và góp phần bảo vệ vững chắc nền an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; xứng đáng niềm tin và lời thề son sắt vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình./.

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp