11:39 EDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3112

Máy chủ tìm kiếm : 52

Khách viếng thăm : 3060


Hôm nayHôm nay : 218585

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4711065

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51656563

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Tuổi trẻ Công an Điện Biên xung kích vì cộng đồng

Thứ sáu - 15/05/2020 05:47
Xác định xung kích vì cuộc sống cộng đồng là nhiệm vụ có vai trò quan trọng thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân cùng sát cánh với nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi CBCS, ĐVTN Công an Điện Biên. Thời gian qua, tuổi trẻ Công an Điện Biên đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực thể hiện rõ vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ Công an nhân dân.
Thời gian qua, tại một số xã trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai giông lốc, mưa lũ, mưa đá nên cuộc sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm chung tay cùng chia sẻ với quần chúng nhân dân vượt qua khó khăn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an nhân dân tăng cường xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Hưởng ứng đợt phát động đó, vừa qua, Đoàn Thanh niên cơ sở hậu cần, Công an tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội và quỹ Hỗ trợ Nhà khăn quàng đỏ tổ chức tặng quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Vàng Đán, Nà Bủng, huyện Nậm Pồ và xã Nậm Vì, Huổi Lếch, Pá Mỳ, huyện Mường Nhé. Mặc dù ảnh hưởng của thời tiết xấu khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn, nhưng đoàn đã khắc phục mọi khó khăn quyết tâm đến tận nơi trao những phần quà ấm áp tình người cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác đã trao tận tay những phần quà cho các gia đình

Đoàn đã trao các phần quà gồm: 5 tấn gạo, 5 tấn quần áo, 2,5 triệu hộp thuốc tẩy giun với tổng giá trị 300 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần san sẻ những khó khăn với đồng bào vùng sâu vùng xa. Việc làm này của tuổi trẻ CAND đã được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, quần chúng nhân dân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và tin tưởng vào sự sát cánh của lực lượng CAND giúp dân sớm ổn định cuộc sống.
 

Đoàn công tác đã tặng 5 tấn gạo cho nhân dân bị thiệt hại sau mưa bão
 
Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 80 km về hướng Tây Bắc, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo là một trong những mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi sản sinh ra người anh hùng cách mạng Vừ A Dính, cùng nhiều người con ưu tú của dân tộc Mông đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, trong đó có người đã trở thành tướng lĩnh cấp cao của lực lượng Công an nhân dân. Vừa qua, trên địa bàn đã xã xảy ra giông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, hoa màu, công trình chăn nuôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, huy động gần 50 ĐVTN trong toàn lực lượng xung kích, tình nguyện, tăng cường xuống tận cơ sở giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão.
 
 
 

Giông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng nề về nhà ở xã Pú Nhung,  huyện Tuần Giáo
 
Phiêng Pi là bản có số hộ gia đình bị thiệt hại nhiều nhất của xã Pú Nhung, bản có 137/200 hộ bị mưa đá làm tốc mái hoàn toàn. Ngay từ sáng sớm, ĐVTN Công an Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã có mặt tại bản Phiêng Pi, xã Pú Nhung với khí thế hăng say, sẵn sàng giúp dân khắc phục khó khăn. Dưới cái nắng oi ả hơn 40 độ của những ngày đầu hè, giọt mồ hôi đã rơi trên khuôn mặt của các đồng chí nhưng với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn giúp đỡ nhân dân dựng lại nhà cửa, góp phần ổn định cuộc sống.
Sau trận mưa đá ngôi nhà của anh Vừ Vả Sùng gần như bị giông lốc làm tốc mái hoàn toàn. Là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giờ đây khi được ĐVTN Công an tỉnh cùng với các lực lượng hỗ trợ về tấm lợp và dựng lại nhà cửa, ngôi nhà của anh đã được dựng lại khang trang, kiên cố. Anh bày tỏ sự phấn khởi, cảm ơn sâu sắc tới ĐVTN Công an tỉnh cùng với các lực lượng đã tích cực giúp đỡ gia đình anh.
Với những hoạt động thiết thực, sôi nổi vì cộng đồng trong thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Điện Biên luôn được các cấp, các nghành và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an nhân dân nói chung và tuổi trẻ Công an tỉnh Điện Biên nói riêng không những tiếp thêm động lực giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết quân dân. Có thể khẳng định rằng sự đoàn kết của quần chúng nhân dân với lực lượng Công an là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi trong công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an nhân dân nơi phiên dậu Tây bắc của Tổ quốc./. 
Một số hình ảnh giúp dân dựng lại nhà ở sau mưa bão

 
 

 

 
 

Tác giả bài viết: Văn Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp