16:02 ICT Thứ ba, 19/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3812

Máy chủ tìm kiếm : 32

Khách viếng thăm : 3780


Hôm nayHôm nay : 197798

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2655191

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 49600689

Trang nhất » TIN TỨC » TIN CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

CAND

Vinh quang trên tuyến đầu chống giặc lửa

Thứ tư - 06/10/2021 10:05
Trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ ngày phát triển và lớn mạnh. Ở Đồng Tháp, lực lượng Cảnh sát PCCC được thành lập vào ngày 30/9/1976 tính đến nay đã tròn 45 năm. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021), 20 năm ngày toàn dân dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021), kính mời quý vị các đồng chí và các cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng này.
Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Tháp từng bước khắc phục những khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong công tác chuyên môn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng trưởng thành về mọi mặt, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần sâu sắc 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 04 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC…
Description: https://dongthap.gov.vn/documents/248410/0/4+DIEU+BAC+DAY.jpg/58f16adf-b31b-b793-88bb-e68d084fd691?t=1633316140092
04 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được thành lập vào ngày ngày 30/9/1976, trực thuộc Ty Công an Đồng Tháp và đóng quân tại thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc). Với mô hình tổ chức 3 bộ phận là: đội chữa cháy; đội kiểm tra và đội tham mưu nghiên cứu tổng hợp,  quân số của đơn vị chỉ có 8 đồng chí, điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sĩ còn nhiều khó khăn vất vả. Ông Huỳnh Minh Tấn – Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Đồng Tháp chia sẻ: “Lực lượng này cũng mới mẻ, chỉ có 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng, Với 8 đồng chí chiến sĩ thôi, trong lúc này công tác chính đó là công tác kiểm tra phát động phong trào quần chúng PCCC chứ chưa có phương tiện xe cộ, doanh trại ăn ở cũng chưa có.”
Chỉ sau hai tuần được thành lập, Lực lượng Cảnh sát PCCC đã đối mặt với thử thách đầu tiên. Đó là chữa cháy kho đạn Kho vũ khí tại ấp Tân An, xã Tân Qui Tây, thị xã Sa Đéc. Với những trang bị thô sơ, cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy phải hết sức nỗ lực cùng nhân dân để dập tắt đám cháy.  Ông Huỳnh Minh Tấn – Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Đồng Tháp nhớ lại: “Trong lúc này thì, kho đạn bom nổ nó cháy, nổ rất là ác liệt, cho chiến sĩ các đồng chí cũng rất là dũng cảm, cùng kết hợp Tỉnh đội, kết hợp lực lượng PCCC Cửu Long để mở đường đi vô chữa cháy để hoàn thành được nhiệm vụ”
Đến khoảng 7 năm sau, những tiếng nổ đinh tai vang lên khắp đất trời Cao Lãnh, một kho vũ khí tại ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, thị xã Cao Lãnh (nay là phường 6, thành phố Cao Lãnh) lại tiếp tục phát nổ và bốc cháy dữ dội. Những chiến sĩ Cảnh sát PCCC nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Nếu như tại thời điểm hiện tại với đầy đủ phương tiện chữa cháy hiện đại mà chữa cháy một kho vũ khí đang cháy nổ là nhiệm vụ cực khó khăn. Vậy mà, tại thời điểm ấy, với những phương tiện chữa cháy thô sơ, thiết bị lạc hậu mà đem chữa cháy kho đạn thì xem như nhiệm vụ không tưởng. Nhưng với tinh thần dũng cảm của người lính cứu hỏa, những cánh chim đầu đàn của lực lượng cảnh sát PCCC Đồng Tháp đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
 
Description: https://dongthap.gov.vn/documents/248410/0/C%C3%A1n+b%E1%BB%99%2C+chi%E1%BA%BFn+s%C4%A9+ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y+kho+%C4%91%E1%BA%A1n+T%E1%BB%89nh+%C4%91%E1%BB%99i+n%C4%83m+1983.jpg/aeb6b532-0d74-e039-418a-f408184568aa?t=1633316181402
Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy kho đạn Tỉnh đội năm 1983
Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của xã hội thì công tác phòng cháy chữa cháy cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nhiều hơn. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng được trang bị phương tiện chữa cháy tương đối hiện đại, và được đào tạo chính quy về nghiệp vụ chữa cháy. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm các vụ xảy ra ngày càng nhiều và phức tạp bởi sự phát triển của kinh tế xã hội. Nhớ lại các vụ cháy chợ Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh năm 2002, vụ cháy chợ bách hóa Tam Nông năm 2015. Đây được xem là các vụ cháy chợ lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Với những kỹ thuật chữa cháy được huấn luyện một cách bài bản và trang thiết bị chữa cháy tương đối đầy đủ, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống giặc lửa đã dập tắt đám cháy không để cháy lan qua các khu dân cư bên cạnh, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân ước tính hàng chục tỷ đồng.
Đồng Tháp có khoảng 10.000 hecta rừng, những năm gần đây do những diễn biến bất thường của thời tiết và những tác động xấu của con người đến môi trường, mà trong các năm 2002, 2008, 2010, khu vực rừng của Vườn quốc gia Tràm Chim đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã sát cánh cùng với quân đội và nhân dân địa phương ngày đêm bám trụ chiến đấu với giặc lửa. Đó là những chuỗi ngày hết sức gian nan, vất vả để bảo vệ hàng ngàn hecta rừng tràm của Khu bảo tồn Quốc gia. Kiểm soát tốt và chữa cháy thành công các vụ cháy rừng mới thấy được việc trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Công an tỉnh xây dựng đề tài cấp Bộ Công an về “Biện pháp PCCC rừng tràm Đồng Tháp Mười” có giá trị như thế nào.
Description: https://dongthap.gov.vn/documents/248410/0/L%E1%BB%B1c+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+tham+gia+ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y+r%E1%BB%ABng+%E1%BB%9F+khu+A1.jpg/8a04efa9-f69e-1b29-aefe-2508c17f32d4?t=1633316269278Lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở khu A1
Khó có thể kể hết những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đồng Tháp trong những năm qua. Những chiến công ấy được đổi lấy bằng mồ hôi, cả máu và nước mắt của biết bao thế hệ làm công tác chiến đấu với giặc lửa. Và hơn hết những chiến công này là cuộc chiến quyết liệt để giữ lấy tính mạng và tài sản của nhân dân. Khi chữa cháy thành công, người chiến sĩ cũng không được vui và càng không được thể hiện niềm vui khi dưới chân mình là đống đổ nát. Sự mất mát tài sản của nhân dân do ngọn lửa gây ra cần được an ủi, động viên bằng những việc làm hết sức nhân văn. Sau vụ cháy tại nhà dân ở thành phố Cao Lãnh, 15 cán bộ chiến sĩ chữa cháy đã dành số tiền của mình được UBND thành phố tặng thưởng trao lại cho các hộ dân. Thượng úy Lê Hoàng Khang, Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chia sẻ suy nghĩ của mình: “Là một cán bộ trẻ tôi vô cùng biết ơn, thế hệ cha anh đi trước đã để lại cho chúng tôi những thành quả, những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ học tập và noi gương theo. Tiếp nối những truyền thống quý báu của cha anh đi trước, bản thân tôi cũng như tất cả cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã không ngừng phấn đấu học tập, phát huy tinh thần xung kích, mưu trí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Khi bước chân vào lực lượng Cảnh sát PCCC, bản thân tôi xác định đây mà một nghề cực kỳ nguy hiểm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mỗi CBCS phải thật sự can đảm, yêu ngành, mến nghề, phải có trái tim nhiệt huyết đối mặt với khó khăn hiểm nguy trong cuộc chiến chống giặc lửa”
Những năm gần đây, Đồng Tháp bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa hết sức mạnh mẽ. Cùng với việc đô thị hóa, xuất hiện ngày càng nhiều các nhà máy, các khu công nghiệp cũng là nơi tập trung nhiều máy móc, thiết bị, hàng hóa với giá trị tài sản rất lớn và cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, hàng loạt các khóa luyện về công tác phòng cháy chữa cháy cho các đội chữa cháy tại chỗ tại các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại,… đã được triển khai thực hiện một cách sâu rộng và thường xuyên. Từ đó, mỗi công ty, nhà máy, xí nghiệp đều đã xây dựng được đội chữa cháy tại chỗ. Thành viên của các đội chữa cháy này được lực lượng PCCC hướng dẫn, đào tạo để có thể sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy chữa cháy và nắm được những kiến thức và nguyên tắc cơ bản trong PCCC để kịp thời xử lý đám cháy từ lúc ban đầu. Bên cạnh đó là các đợt diễn tập quy mô để đúc kết kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng chữa cháy, tác chiến cho lực lượng ở cơ sở. Phát biểu Ông Lê Văn Trí – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết: “Trong thời gian qua, Công ty luôn nhận được sự quan tâm hướng của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh. Hàng năm đã lập kế hoạch và phối hợp kiểm tra chuyên ngành, qua đó hướng dẫn về nghiệp vụ tại các cơ sở, đáp ứng với quy định pháp luật về PCCC. Với tính chất đặt thù của Công ty, do đó, công tác này được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và xác định phòng cháy hơn chữa cháy. Công ty luôn triển khai thực hiện theo phương châm 04 tại chỗ “lực lượng tại chổ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư-hậu cần tại chỗ”
Ngày 04/10/2001, Luật Phòng cháy chữa cháy lần đầu tiên được ban hành. Đây cũng là cột mốc được chọn là Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy đến nay đã 20 năm. Phong trào toàn dân PCCC đã phát triển một cách mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật và tập huấn công tác về phòng cháy chữa cháy được đẩy mạnh, lan tỏa đến từng xóm ấp, khu dân cư, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại. Công tác phòng cháy chữa cháy được phủ khắp mọi nơi, hàng loạt các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy được cán bộ chiến sĩ sáng tạo và triển khai thực hiện như: mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, chợ an toàn PCCC, phối hợp PCCC ở các xã cù lao,…
Description: https://dongthap.gov.vn/documents/248410/0/C%C3%A1n+b%E1%BB%99%2C+chi%E1%BA%BFn+s%C4%A9+di%E1%BB%85n+t%E1%BA%ADp+ph%C6%B0%C6%A1ng+%C3%A1n+ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y+ch%E1%BB%A3+Cao+L%C3%A3nh.jpg/57edc0ef-3c75-41ee-d646-6ebe701dd67b?t=1633316364628Cán bộ, chiến sĩ diễn tập phương án chữa cháy chợ Cao Lãnh
Cùng với những lực lượng khác trong Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng được đầu tư kiện toàn. Trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống chữa cháy được trang cấp, mua sắm với các loại xe chữa cháy có thể đáp ứng với nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn. Song song với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy, thì các biện pháp chữa cháy vẫn luôn được cán bộ chiến sĩ PCCC huấn luyện, luyện tập hàng ngày.
Description: https://dongthap.gov.vn/documents/248410/0/Di%E1%BB%85n+t%E1%BA%ADp+ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+kh%E1%BB%A7ng+b%E1%BB%91+tr%C3%AAn+s%C3%B4ng.jpg/070a4706-3ddd-4ca8-0f6d-ce1f8ef3fd03?t=1633316392220
Diễn tập phòng chống khủng bố trên sông (2012)
Với những nỗ lực, cống hiến hết mình, tập thể Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Tháp đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát và UBND Tỉnh tặng nhiều bằng khen. Nhiều cá nhân, tập thể thuộc lực lượng PCCC cũng được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương, huy chương và danh hiệu thi đua xuất sắc.
 Đại tá Trần Công Minh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: “Với những phần thưởng cao quý đó, chính là nguồn động lực to lớn giúp cho cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo, cố gắng hết sức, hết mình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Để tăng cường công tác PCCC và CNCH, trong thời gian tới cần tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho phù hợp với từng loại đối tượng. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, không ngừng nghiên cứu, học tập, trau dồi kinh nghiệm và rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH hiện đại và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương”
Description: https://dongthap.gov.vn/documents/248410/0/CBCS+t%C3%ADch+c%E1%BB%B1c+ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y.jpg/829fbbe4-725e-a0b1-682e-9e5a77385ffb?t=1633316421787
CBCS tích cực chữa cháy
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có quyền tự hào về những thành quả đạt được. Những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ là một phần đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh nhà. Từ 8 cán bộ chiến sĩ từ những ngày đầu thành lập cho đến nay đã có gần 200 cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy được bố trí từ cấp tỉnh đến cấp xã.  Trải qua những tháng năm chiến đấu gian khổ để trưởng thành và nhận lại vinh quang, các thế hệ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách và phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống giặc lửa.

 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\1234\z2816145511634_dfd429af7d6d04b9e442ffb2cc76eafc.jpg
 

Tác giả bài viết: Thanh Mỹ

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp