03:37 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6992

Máy chủ tìm kiếm : 323

Khách viếng thăm : 6669


Hôm nayHôm nay : 33274

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4525754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51471252

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Bảo vệ bình yên trên địa bàn du lịch biển

Thứ sáu - 13/11/2020 08:12

Những năm qua, diện mạo kinh tế - xã hội của vùng đất cửa ngõ phía Bắc tỉnh Phú Yên luôn đổi mới và phát triển... Trong hành trình hơn 10 năm qua, Công an thị xã Sông Cầu đã có nhiều nỗ lực tích cực góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống đô thị trẻ.

Thượng tá Lê Đồng Úy – Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu chia sẻ với PV Báo CAND rằng, với những tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, Sông Cầu được ví như bức tranh sơn thủy hữu tình.

Anh cho biết, bên cạnh danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài và nhiều phong cảnh đẹp ven biển (như bãi Tràm, bãi Bàng, bãi Ôm, bãi Nồm, Từ Nham, Vịnh Hòa, Vũng Lắm…) đã và đang thu hút đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với thương mại, khách sạn, vui chơi giải trí…, Sông Cầu còn là “thủ phủ” tôm hùm của Phú Yên với tổng nguồn vốn đầu tư mỗi niên vụ hàng chục ngàn tỷ đồng. Bên cạnh những nét đổi mới và phát triển của thị xã, tình hình hoạt động của tội phạm có chiều hướng phức tạp, nổi cộm là trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản, thanh thiếu niên tụ tập rượu bia gây rối, đánh nhau gây thương tích…

Công an thị xã Sông Cầu triển khai một chuyên án truy xét tội phạm trộm cắp tài sản.

Để chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong những năm qua, Công an thị xã Sông Cầu luôn làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ khác từ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đến điều tra trinh sát, truy xét dấu hiệu tội phạm và thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận ANTT từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động hòa giải ổn thỏa những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống thường nhật, không để phát sinh thành “điểm nóng”, bức xúc kéo dài phức tạp dẫn đến phạm pháp hình sự….

Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa kết hợp tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng đến các khu dân cư, kịp thời thông báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân cảnh giác, nên phạm pháp hình sự trên địa bàn thị xã Sông Cầu thời gian qua chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng của năm 2020, Công an thị xã đã điều tra làm rõ 80,4%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 89%.

Trung tá Trần Xuân Phúc – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cho biết, do địa bàn tiếp giáp với TP Quy Nhơn (Bình Định) trên hai tuyến giao thông đường bộ quốc lộ 1A, quốc lộ 1D và cả đường biển, nên tội phạm bên này hoạt động phạm tội và lẩn trốn ở bên kia luôn là khó khăn thử thách trong điều tra, truy bắt. Trong thời gian qua, Công an thị xã Sông Cầu và Công an TP Quy Nhơn đã thực hiện rất tốt quy chế phối hợp về ANTT nên nhiều nhóm tội phạm hình sự đã bị triệt xóa, nhiều đối tượng ma túy đã sa lưới.

Cuối tháng 7/2020, trên địa bàn thị xã Sông Cầu xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy. Các trinh sát hình sự vào cuộc truy xét nhiều ngày đêm và đã lật tẩy hành tung thủ phạm. Trần Phúc Trường (SN 1992, trú ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) không chỉ khai nhận gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy ở nội thị mà còn “đá xế” 7 chiếc xe máy khác ở huyện Tuy An và Đồng Xuân.

Trước đó, hai đối tượng ngoài tỉnh đến thị xã Sông Cầu phá khóa trộm cắp xe máy rồi “chuồn” ra Bình Định gửi theo xe khách vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Lặng lẽ, kiên trì và ráo riết, các trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu đã truy bắt được Lê Viết Hùng (SN 1982, trú ở xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) và Lê Minh Nhất (SN 1989, trú ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) khi cả hai đang lang thang ở Quảng Ngãi.

Gần đây nhất vào rạng sáng 21/9, kẻ gian đổ xăng vào nhà ông Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) rồi phóng hỏa trước khi khóa trái cửa bên ngoài để chặn lối thoát, khiến 4 người trong gia đình bị bỏng rất nặng, trong đó có hai đứa trẻ. Trong lúc chờ sự phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an thị xã Sông Cầu đã chủ động truy xét xuyên đêm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Sau khi xác định nghi can, lực lượng Công an phối hợp đã bắt được Trần Văn Phúc (SN 1976, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Trước đó vào ngày 18/3, các trinh sát vây bắt quả tang Phùng Thế Dũng (SN 1968, trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang), nguyên Phó trưởng Cơ quan đại diện một tờ báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Kết quả điều tra cho thấy, Dũng “nổ” có mối quan hệ thân tín nhiều cán bộ để lừa gạt, chiếm đoạt 432 triệu đồng của 7 người dân ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu với lời hứa hão làm “sổ đỏ” cho họ.

Đề cập đến tội phạm ma túy, Đại úy, Phó Đội trưởng Nguyễn Khải Định cho biết, dù không cấu kết thành băng nhóm, đường dây như ở nơi khác nhưng những năm gần đây tội phạm ma túy ở thị xã Sông Cầu đáng quan ngại. Cách nay chưa lâu, các trinh sát bất ngờ kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Đệ (SN 1990, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) khi đối tượng này đang đi xe máy trên quốc lộ 1A.

Kiểm tra tư trang và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đệ, các trinh sát thu giữ 12 túi ni-lon ma túy với tổng trọng lượng 45,793 gam Metamphetamine. Đây chỉ là một trong số 11 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy đã được Công an thị xã Sông Cầu đấu tranh khám phá.

“Giữa nhịp sống bình thường mỗi ngày vẫn còn tiềm ẩn tội phạm với nhiều thủ đoạn mới. Công an thị xã Sông Cầu luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó để thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT và bình yên cuộc sống của đô thị trẻ Sông Cầu đang chuyển mình vươn lên đổi mới, tăng trưởng, trong đó kinh tế và du lịch biển là tiềm năng đang được khai thác” – Thượng tá Lê Đồng Úy bày tỏ.

Tác giả bài viết: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp