16:34 EDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6664

Máy chủ tìm kiếm : 334

Khách viếng thăm : 6330


Hôm nayHôm nay : 191181

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4525004

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51470502

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng quà đối tượng chính sách tại Ninh Bình

Thứ bảy - 25/07/2020 22:49
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), ngày 25/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Đảng ủy, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe; tặng quà, phát thuốc cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách của xã Kim Chính, huyện Kim Sơn.
Trung tướng Phạm Quốc Cương cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kim Sơn.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự tri ân các cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đã hy sinh to lớn vì nền độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, những người đã nằm lại trong lòng đất, hoặc trở về không còn lành lặn hoặc bị di chứng nặng nề của chất độc hóa học...

Trung tướng Phạm Quốc Cương dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phân công hàng chục y, bác sỹ, dược sỹ thuộc Phòng Y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 189 thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng (tổng giá trị gần 100 triệu đồng).

Trung tướng Phạm Quốc Cương tặng quà cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Đoàn cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kim Sơn; thăm mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang...

Các phần quà tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Trung tướng Phạm Quốc Cương khẳng định, đây là hoạt động thường niên của Bộ Tư lệnh nhằm giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của cán bộ chiến sỹ lực lượng CSCĐ.

CBCS Cảnh sát cơ động khám bệnh cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh...

Đồng thời cấp phát thuốc cho các thương, bệnh binh.
Đoàn công tác thăm mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tác giả bài viết: A.Quỳnh

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp