13:20 EDT Thứ tư, 24/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 832

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 803


Hôm nayHôm nay : 73266

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3427995

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55581884

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội

Chủ nhật - 02/08/2020 21:31


Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự buổi lễ. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc CATP Hà Nội đối với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Tại Lễ Công bố, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Ngày 30-7, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội từ ngày 1-8-2020.

Cũng tại Lễ công bố, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội đối với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an TP.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trung tướng Đoàn Duy Khương hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968, tại Vĩnh Phúc, từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh ở cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, khẩn trương tiếp nhận bàn giao, nhanh chóng nắm bắt công việc, địa bàn.

Cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP phát huy truyền thống, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của địa phương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP Hà Nội. Trong đó tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an TP.

Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng Trung tướng Đoàn Duy Khương.

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng và mong rằng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sẽ sớm tiếp cận nhiệm vụ mới, nắm bắt nhanh tình hình thực tiễn của TP Hà Nội, lan tỏa tinh thần đoàn kết và động lực cho CBCS, bắt tay ngay vào công việc để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội đối với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định sẽ tiếp tục tích cực, chủ động cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội các chủ trương, biện pháp, chương trình, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP tạo dựng môi trường an ninh, an toàn để trở thành một trong các lợi thế, nguồn lực, nền tảng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô...

Tác giả bài viết: B.S

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp