20:14 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3407

Máy chủ tìm kiếm : 37

Khách viếng thăm : 3370


Hôm nayHôm nay : 195827

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4688307

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51633805

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ hai - 24/05/2021 08:28

Nội dung Thư khen nêu rõ:

    Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CAND đã cùng với các lực lượng tuyến đầu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; CBCS CAND đã căng mình chiến đấu, thường trực 24/24 giờ để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, tham gia trên tất cả các mặt trận, lĩnh vực của đời sống xã hội, có mặt trên mọi ngõ ngách, đi đến từng ngõ, từng khu phố, từng thôn, xóm, buôn, sóc, bản, làng, đến từng nhà để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhanh chóng rà soát, truy vết người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, giãn cách, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

    Đồng thời, đã tích cực phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, nhất là lực lượng Công an các xã biên giới đã triển khai các biện pháp ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước.
    CBCS Công an tỉnh Ninh Bình nêu cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.
    Huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khu vực, Công an cơ sở, Công an xã... thường trực bảo vệ ANTT tại các khu vực cách ly tập trung, các bệnh viện, cơ sở y tế, hỗ trợ các địa phương trọng điểm dập dịch COVID-19; bảo vệ an toàn các cơ sở giam giữ, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong số can phạm nhân, đối tượng bị giam, giữ.

    Tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh với hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh. Y tế CAND đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nói chung và phòng, chống dịch trong CAND nói riêng, đã phối hợp tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn cho hơn 40.000 CBCS; tuy nhiên, việc trang cấp phương tiện, thiết bị, vật tư y tế chưa đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống dịch của lực lượng CAND, do vậy CBCS Công an tham gia phòng, chống dịch có nguy cơ bị lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 rất cao, thực tế có một số CBCS Công an đã bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến đơn vị và người thân trong gia đình.

    Lực lượng CAND đã chủ động, tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức viện trợ, trao tặng phương tiện, thiết bị, vật tư y tế cho Công an các nước bạn Lào, Campuchia phục vụ công tác phòng, chống dịch, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ.

    Đây thực sự là minh chứng cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng CAND đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

    Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương về những kết quả, thành tích và sự nỗ lực của toàn thể CBCS lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

    Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi và chia sẻ với những tấm gương CBCS Công an đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, rủi ro, có thể bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

    Thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới và khu vực. Trong nước, dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại và hết sức nguy hiểm, lây lan rất nhanh ra nhiều địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; tình trạng người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép vào trong nước vẫn diễn ra, mang theo mầm bệnh, là một trong những nguyên nhân làm bùng phát dịch COVID-19.

    Để chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia; đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng; đấu tranh phản bác với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, bảo vệ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

    Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; triển khai các giải pháp kéo giảm tội phạm, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

    Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở, Công an xã chính quy, bảo đảm mọi vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự đều được phát hiện và giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở.

    Trọng tâm là, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các công điện, phương án, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý biên giới, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép về nước; tổ chức truy vết đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 theo tinh thần truy vết nhanh, sớm khoanh vùng, phục vụ công tác tổ chức cách ly, dập dịch, không để dịch COVID-19 lây lan rộng ra cộng đồng; chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng dịch theo nguyên tắc “bốn tại chỗ"; tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giam, giữ.

    Đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch bệnh trong CAND, với phương châm “Mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm dịch COVID-19”. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức, bố trí lực lượng, phân ca, kíp trực, làm việc phù hợp, bảo đảm quân số triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

    Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nơi làm việc, nơi ăn ở tập trung của CBCS, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho CBCS hạn chế tối đa các trường hợp bị lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong quá trình thực thi nhiệm vụ; quan tâm làm tốt chế độ, chính sách đối với thân nhân và CBCS trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch, trọng tâm công tác bảo đảm ANTT đã đề ra.

    Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng và mong muốn, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng dịch COVID-19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

    Tác giả bài viết: L.C

    Nguồn tin: cand.com.vn

    Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
    Click để đánh giá bài viết

    Những tin mới hơn

    Những tin cũ hơn

     

    GIỚI THIỆU

    GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

    Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

    WEBSITE LIÊN KẾT

     

    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    Tiếp nhận phản ánh
    vi phạm quy định về pccc
    Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
    Bộ Thủ Tục Hành Chính
    TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
    ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
    GAMES
    thủ tục khắc dấu
    HƯỚNG DẪN XNC
    bien so xe
    van ban qppl
    ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
    hom thu
    chuyên mục hỏi đáp