00:11 EDT Thứ năm, 25/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1332

Máy chủ tìm kiếm : 212

Khách viếng thăm : 1120


Hôm nayHôm nay : 30146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3457352

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55611241

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Cổ động viên Thái Lan trút "thịnh nộ" nên trọng tài Al-Kaf và VAR

Chủ nhật - 19/01/2020 20:57

Trong trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2020 vào tối 18-1 U23 Thái Lan phải nhận thất bại 0-1 trước Saudi Arabia từ bàn thua trên chấm 11 m được ghi bởi Al-Hamdan. Quyết định cho đội khách hưởng phạt đền được trọng tài Al-Kaf đưa ra sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Các CĐV Thái Lan tức giận với pha thổi phạt đền của vị trọng tài người Oman.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, CĐV Thái Lan đã thể hiện sự tức giận của mình với vị trọng tài người Oman cũng như công nghệ VAR. "VAR là gì ư? VAR nghĩa là... trợ lý trọng tài video cho người Ả Rập!" một tài khoản của CĐV Thái Lan bình luận. Trong khi đó một CĐV khác tỏ ra "cay nghiệt" khi nói về ông vua áo đen người Oman: ""Trọng tài như thế này thì không nên cầm còi nữa..."

Bình luận trên Fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á một CĐV Thái Lan còn mỉa mai rằng AFC (viết tắt của Asian football confederation) thực ra là "Arab football confederation" (liên đoàn bóng đá Arab). Trong khi một CĐV khác đặt nghi vấn về tổ trọng tài hôm nay khi trọng tài chính và hai tài biên đến từ Oman. Trọng tài thứ 4 đến từ Iraq. Tổ VAR đến từ Bahrain.

Một CĐV Thái Lan mỉa mai AFC sau khi đội nhà bị loại.

Có lẽ giờ đây các CĐV Thái Lan đã "cảm nhận" phần nào sự tức giận mà CĐV Việt Nam giành cho vị trọng tài này sau trận đấu giữa hai đội trên sân Mỹ Đình tháng 11-2019 trước đó. Chính ông Al-Kaf đã từ chối bàn thắng của Bùi Tiến Dũng trong trận đấu đó bởi ông vua sân cỏ người Oman này cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với Kawin trong pha không chiến, khiến thủ môn Thái Lan té ngã và không thể bắt dính bóng.

Tại trận đấu với U23 Triều Tiên, các học trò HLV Park Hang-seo cũng nhận sự "oan ức" khi trọng tài còn "không thèm tham khảo VAR" để bỏ qua tình huống hậu vệ Triều Tiên để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng lại lập tức thổi penalty trong pha phạm lỗi của Bảo Toàn ở cuối trận...

Tác giả bài viết: Nguyễn Bình

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp