03:11 EDT Thứ sáu, 26/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1367

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 79

Khách viếng thăm : 1287


Hôm nayHôm nay : 56057

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3562836

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55716725

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Công an Nghệ An sẻ chia khó khăn với nhân dân miền Trung

Thứ tư - 21/10/2020 22:08


Với tấm lòng tương thân tương ái, hướng về đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai, hôm nay 21/10, Đoàn Công tác của Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ tiền cho địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Tại địa phương này, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc thay mặt đoàn Công tác Công an tỉnh Nghệ An đã trao số tiền 500 triệu đồng cho UBND tỉnh Hà Tĩnh, 200 triệu đồng cho CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh và 100 triệu đồng cho nhân dân khối phố bị ngập nặng ở Thành phố Hà Tĩnh, kịp thời động viên tinh thần, giúp họ vững tin để đối phó với lũ.

Công an Nghệ An ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.
Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ gia đình Đại uý Trương Văn Thắng 50 triệu đồng.
Công an Nghệ An ủng hộ Công an tỉnh Quảng Trị 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.

Đợt mưa lũ này, sát cánh cùng người dân, lực lượng Công an Nghệ An đã tăng cường cho tỉnh Hà Tĩnh bám vùng lũ bảo vệ tài sản và đưa dân đến vùng an toàn. Cho đến nay CBCS được tăng cường vẫn đang bám vùng lũ để giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cũng trong ngày hôm nay, Đoàn Công an của Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc dẫn đầu đã lên đường vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Đoàn Công an của Công an tỉnh Nghệ An để trao tặng 700 triệu đồng (Công an Quảng Bình: 200 triệu đồng, Công an Quảng Trị: 200 triệu đồng, Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị: 50 triệu đồng, Gia đình đồng chí Đại úy Trương Văn Thắng - Cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị hy sinh trong khi phòng chống bão lụt: 50 triệu đồng và Công an Thừa Thiên Huế: 200 triệu đồng) để tiếp thêm sức mạnh, giúp lực lượng công an các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương ở Nghệ An cũng đã phát động, kêu gọi CBCS nhiệt tình tham gia ủng hộ đến đồng bào miền Trung với nhiều hình thức khác nhau bằng các loại nhu yếu phẩm, hiện vật, tiền mặt, như: Phòng Cánh sát Hình sự quyên góp hơn 200 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp các nhà tài trợ trao tặng nhiều suất quà gồm: sữa tươi, mì tôm, lương khô, nước uống, bánh mì, quần áo... đến các hộ dân tại các xã Tượng Sơn và Định Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Trại Tạm giam đã quyên góp ủng hộ được số tiền 54 triệu đồng và 01 tấn gạo nếp; các đoàn thể của Công an tỉnh đã huy động nhân lực, nguyên liệu tổ chức gói bánh chưng tặng đồng bào vùng mưa lũ…

Đây là những hành động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An đối với đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra.

Tác giả bài viết: Minh Tâm - Quỳnh Trang – Xuân Bắc – Trọng Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp