09:43 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2597

Máy chủ tìm kiếm : 38

Khách viếng thăm : 2559


Hôm nayHôm nay : 97411

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3122022

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55275911

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Công an TP Ninh Bình đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chủ nhật - 17/01/2021 20:02

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố. Về phía Công an tỉnh có Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị công an trong tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Công an thành phố Ninh Bình.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình cùng sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lực lượng Công an thành phố Ninh Bình đã triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. Chủ động xây dựng các phương án đảm bảo ANTT, thường xuyên bám nắm địa bàn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vụ việc, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh và thành phố, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đã làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về ANTT ngay tại cơ sở; Đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội với tinh thần "Không vùng cấm, không ngoại lệ", qua đó tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 91%, không có tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng gây án. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, cơ bản tham mưu giải quyết, khắc phục được các điểm đen về tai nạn giao thông.

Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì đẩy mạnh với nhiều mô hình cách làm mới có hiệu quả như: mô hình camera an ninh,“Kết nối mạng xã hội - Vì bình yên thành phố”.

Đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, CBCS đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho tập thể Công an thành phố Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Sơn đã chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công an thành phố đạt được trong giai đoạn 2016- 2020, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thành phố, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Công an thành phố Ninh Bình tiếp tụctập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, đó là: Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Lập nhiều chiến công, đạt nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân trong lòng nhân dân. Trước mắt tập trung lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tác giả bài viết: Quốc Huy

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp