22:23 EDT Thứ ba, 23/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 951

Máy chủ tìm kiếm : 23

Khách viếng thăm : 928


Hôm nayHôm nay : 78656

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3391736

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55545625

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn "ngày hội non sông"

Chủ nhật - 23/05/2021 21:27



Thôn Hoành bình yên hơn

Dáng vẻ tất bật với bộ đàm luôn thường trực trên tay, sáng 22/5, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức đang cùng các đồng chí lãnh đạo Công an huyện tỏa ra các điểm bầu cử để kiểm tra, nắm tình hình.

"Để chủ động công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện đã xây dựng phương án báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội phê duyệt, đồng thời trước ngày bầu cử 1 tuần đã triển khai 100% lực lượng xuống các chốt, tổ trực tiếp phối hợp tuần tra ban đêm, phục vụ bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, các lực lượng đã cơ bản nắm chắc tình hình, vào vị trí thực hiện nhiệm vụ", Thượng tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Thượng tá Đinh Phúc Bảo, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức phối hợp chính quyền xã Đồng Tâm kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở xã Đồng Tâm.

Bám sát sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện về công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện Mỹ Đức đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, nhất là liên quan nội bộ Nhân dân, vấn đề tôn giáo; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại hoặc tụ tập đông người, khiếu kiện gây rối ANTT ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Bà con nhân dân thôn Hoành nghiên cứu nhân sự ứng cử tại nhà văn hóa Song Bát.

Theo chân Thượng tá Đinh Phúc Bảo, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, chúng tôi về thôn Hoành, xã Đồng Tâm để ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử tại nơi đã từng là "điểm nóng" cách đây hơn 1 năm. Đường vào thôn Hoành lúa chín vàng ươm, hòa quyện với màu đỏ của cờ hoa rực rỡ, những băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử càng khiến cho không gian nơi đây thêm phần náo nhiệt.

Thượng tá Đinh Phúc Bảo cho biết, từ ngày 22/5, Công an huyện Mỹ Đức huy động CBCS xuống cắm chốt để bảo đảm an toàn cuộc bầu cử tại 177 khu vực bỏ phiếu, thuộc 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đảm bảo mỗi khu vực bỏ phiếu có ít nhất 1 đồng chí Công an chính quy thực hiện nhiệm vụ; duy trì 100% quân số ứng trực tại đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm ANTT phục vụ ngày bầu cử.

Cùng với đó, CBCS phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia bầu cử và phòng, chống tội phạm. Tại khu vực bỏ phiếu số 3, nhà văn hóa Song Bát, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Văn Toán, người dân xóm 5, thôn Hoành kể rằng, cận kề ngày bầu cử, qua tiếp xúc với một số người dân đều phấn khởi, gửi trọn niềm tin vào cuộc bầu cử với mong muốn lựa chọn được những nhân sự tiêu biểu giữ vị trí lãnh đạo chính quyền các cấp.

"Ủy ban bầu cử đã chuẩn bị rất công phu, trang hoàng nơi bỏ phiếu rất đẹp, mọi thông tin được niêm yết công khai, minh bạch. Ngày mai tôi sẽ đi bầu cử lúc 6h30, chờ khai mạc là bỏ phiếu", ông vui vẻ nói.

Làm hết sức, hết mình cho ngày bầu cử

Cùng đi với đoàn kiểm tra còn có ông Lê Trường Huy, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm. Thường ở các xã, vị trí Trưởng Tiểu ban ANTT bầu cử của xã giao cho đồng chí Trưởng Công an xã đảm nhiệm. Tuy nhiên do đặc thù địa bàn, tại xã Đồng Tâm, Chủ tịch UBND xã Lê Trường Huy đồng thời là Trưởng Tiểu ban ANTT, gồm có 11 thành viên, trong đó Thượng úy Hoàng Đức Tới, Trưởng Công an xã Đồng Tâm là Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban ANTT.

Lực lượng Công an xã Phù Lưu Tế hướng dẫn bà con quy trình bầu cử.

"Từ khi Công an chính quy về xã có vai trò, tác dụng rất lớn trong bảo đảm ANTT tại địa bàn. Đặc biệt cuộc bầu cử này càng thể hiện rõ, có sự đóng góp rất lớn của lực lượng CAND. Công an khi đã về xã không chỉ thực hiện riêng nhiệm vụ bảo đảm ANTT, họ còn phải tham gia vào các tổ tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch. Họ như con em của xã, làm hết sức, hết mình cho ngày bầu cử", Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm đánh giá.

Với 7.200 cử tri, chia 6 khu vực bỏ phiếu ở 2 thôn và 14 cụm dân cư, tính đến thời điểm hiện tại, xã Đồng Tâm đã sẵn sàng mọi phương án cho bầu cử, kể cả việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

"Ngoài kế hoạch về công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, Ủy ban bầu cử đã xây dựng kịch bản có 8 tình huống. Theo đó, nếu tình hình bình thường như hiện nay sẽ tổ bầu cử giãn cách, từng cấp độ tình huống cao lên thì sẽ có phương án tương đương để ứng phó phù hợp, bảo đảm tiếp tục duy trì việc bầu cử", ông Lê Trường Huy cho hay.

Ủy ban bầu cử xã Đồng Tâm cũng xây dựng cả kịch bản có thể thay thế một vài thành viên của tổ bầu cử do nhiễm dịch bệnh, hoặc thậm chí thay thế cả tổ bầu cử thì đã có một tổ bầu cử dự phòng, được tập huấn riêng để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Trung tá Lê Xuân Vương, Trưởng Công an xã Phù Lưu Tế trao đổi phương án bảo vệ bầu cử với CBCS.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đã hoàn thành. Trung tá Lê Xuân Vương, Trưởng Công an xã Phù Lưu Tế cho hay, dưới sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội và Công an huyện Mỹ Đức, Công an xã đã xây dựng phương án bảo đảm ANTT trước, trong và sau bầu cử, phối hợp các lực lượng tổ chức rà soát các đối tượng liên quan, tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ tại các điểm bầu cử, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử. Công an xã Phù Lưu Tế phân công CBCS Công an chính quy phối hợp lực lượng Công an huyện tăng cường, Công an xã bán chuyên trách và Quân sự xã bảo vệ 7 điểm bầu cử.

"Chúng tôi quán triệt toàn thể CBCS khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT phải nắm chắc tình hình, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử đúng mực với người dân để góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an thân thiện, tốt đẹp trong lòng nhân dân", Trung tá Lê Xuân Vương nhấn mạnh.

Góp sức với lực lượng Công an cả nước, Công an xã Phù Lưu Tế, xã Đồng Tâm nói riêng, Công an huyện Mỹ Đức nói chung đang nỗ lực bám địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, vì ngày hội lớn của non sông...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp