17:48 EDT Thứ ba, 16/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 967

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 937


Hôm nayHôm nay : 176799

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2700597

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 54854486

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Công an tỉnh Hà Nam thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách

Chủ nhật - 31/01/2021 20:05

Đến thăm và tặng quà, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc tết và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ CAND; đồng thời khẳng định những cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam trân trọng, biết ơn và trở thành tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam hôm nay ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, noi theo.

Đây là hoạt động thường niên, ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn của lực lượng Công an Hà Nam đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhân dịp này, Đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn cũng đến thăm, tặng quà thân nhân và gia đình các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách Công an nhân dân trên địa bàn.

Cùng ngày 29/1, Hội phụ nữ Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) phối hợp với Công an xã và Hội phụ nữ xã Trịnh Xá tổ chức tuyên truyền Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Luật giao thông đường bộ với chủ đề “Đã uống rượu bia là không tham gia giao thông” cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã.

Tại buổi tuyên truyền, hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã được nghe Công an TP. Phủ Lý và Công an xã Trịnh Xá giới thiệu một số nội dung cơ bản Nghị định 137 của Chính phủ.

Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên trong việc chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Luật giao thông đường bộ; nhất là Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; từ đó mỗi người dân trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động người thân trong gia đình không vi phạm các quy định pháp luật, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến.

Tác giả bài viết: Hồng Sâm

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp