11:21 EDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3860

Máy chủ tìm kiếm : 174

Khách viếng thăm : 3686


Hôm nayHôm nay : 175602

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4476901

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51422399

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Công an tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật sau 15 ngày ra quân

Thứ tư - 06/01/2021 21:20

Theo đó, trong thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điện và Mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phá án.

Công tác phòng ngừa chủ động, tích cực, hiệu quả nên phạm pháp hình sự được kiềm chế; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, nhất là giết người, cướp tài sản giảm. Tấn công tội phạm đạt kết quả rõ rệt cả trong 15 ngày đầu cao điểm, thể hiện rõ tinh thần kịp thời trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Công an toàn tỉnh đã bắt và xử lý 13 vụ, 18 đối tượng; thu giữ gần 8 gam heroin, hơn 28 gam ma túy tổng hợp, 30.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe mô tô và một số đồ vật, và tài liệu có liên quan.

Tội phạm về quản lý kinh tế chức vụ phá 15 vụ, bắt 17 đối tượng, giá trị hàng hóa khoảng 300 triệu đồng. Tội phạm môi trường xử lý 2 vụ 2 cá nhân xử phạt 255 triệu đồng. Công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu hồi 90 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại, phát hiện 1 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo thu giữ 98 quả pháo hoa.

Về công tác đảm bảo TTATGT đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 656 trường hợp, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước trên 790 triệu đồng, tước bằng lái xe 124 trường hợp. Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết 1 người, bị thương 1 người.

Công tác đảm bảo an ninh Chính trị, lực lượng an ninh đã phối hợp với cơ quan chức năng quản lý kiểm soát các hoạt động trên tuyến biên giới, phát hiện 8 vụ, 14 đối tượng là người VIệt Nam nhập cảnh trái phép. Trong đó tội phạm về TTXH xảy ra 13 vụ (giảm 5 vụ so với 15 ngày trước cao điểm), điều tra làm rõ 13 vụ đạt tỉ lệ 100%.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trong 15 ngày đầu ra quân, các đơn vị đã tạo được khí thế mạnh mẽ, đồng loạt ra quân, tập trung lực lượng, phương tiện,sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ do đó tình hình an ninh chính trị ổn định, tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy được kiềm chế… Công tác trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu được duy trì….

Tác giả bài viết: Quỳnh Trang

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp