03:29 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5412

Máy chủ tìm kiếm : 329

Khách viếng thăm : 5083


Hôm nayHôm nay : 30594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4523074

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51468572

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Công an tỉnh Phú Thọ triển khai công tác năm 2020

Thứ năm - 02/01/2020 09:14


Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy…

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo Tổng kết năm 2019 nêu rõ: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Công an tỉnh Phú Thọ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức năng tham mưu, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Đơn vị đã xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh, không để bị động, bất ngờ. Công tác bảo đảm an ninh được tập trung chỉ đạo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, giữ vững ổn định chính trị.

Công tác phòng, chống tội phạm được thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tăng cường công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ, triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tội phạm hình sự giảm 5,1% so với năm 2018, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt tỷ lệ 88,6%, trọng án đạt 98,6%. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết, xử lý tin báo tội phạm đạt 97,5%; công tác điều tra, xử lý tội phạm chấp hành đúng quy định của pháp luật, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phát hiện xử lý trên 90.000 trường hợp vi phạm, phạt trên 62 tỷ đồng; đạt mục tiêu kiềm chế về tai nạn giao thông…Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Công an tỉnh Phú Thọ xếp loại Xuất sắc, đứng thứ 2/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số cải cách hành chính. Với những thành tích đạt được, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019 Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 322 tập thể, 1.017 cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2019.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, Công an tỉnh Phú Thọ chủ động bám sát những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong năm 2020; trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn và trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2019.

Cùng với đó, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trước mắt là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tập trung tấn công, bóc gỡ, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, các loại tội phạm, nhất là hoạt động tín dụng đen, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc dư luận.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở, nhất là công tác nắm, giải quyết tình hình ngay từ đầu. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; tiếp tục triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo lộ trình đề ra…

Tác giả bài viết: Mai Anh

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp