14:16 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3662

Máy chủ tìm kiếm : 84

Khách viếng thăm : 3578


Hôm nayHôm nay : 137986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4630466

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51575964

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Công an tỉnh Vĩnh Phúc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Thứ sáu - 02/07/2021 07:57


Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm 2021, Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bám sát văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Duy Thành trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Đại tá Đinh Ngọc Khoa và Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ đoàn kết, lợi dụng tổ chức bầu cử để xâm phạm an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp cấp bách, kịp thời trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, góp phần kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND của Bộ Công an tặng cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, thành tựu, kết quả chung của cả tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng, to lớn của lực lượng Công an. Thời gian tới, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần chủ động nắm chắc địa bàn để phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường nắm người, nắm hộ và giải quyết tốt ANTT ngay từ cơ sở. Đặc biệt, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương nhiều giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa tội phạm và thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Đại tá Đinh Ngọc Khoa; Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 1 cá nhân vì có thành tích trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, nhiều lượt tập thể, cá nhân của Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.


Tác giả bài viết: Minh Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp