15:49 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4150

Máy chủ tìm kiếm : 103

Khách viếng thăm : 4047


Hôm nayHôm nay : 153058

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4645538

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51591036

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành vi xâm hại an ninh chính trị nội bộ

Thứ hai - 17/08/2020 07:56


Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, với tinh thần “Chủ động- Kỷ cương- Trách nhiệm- Hiệu quả”, Đảng ủy Cục ANCTNB đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bảo vệ ANCTNB; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia (ANQG) trên lĩnh vực được phân công; đảm bảo vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an; giữ vững ANCTNB, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực phụ trách, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ ANQG, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích Cục ANCTNB đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong những thành tích chung của Đảng bộ Công an Trung ương có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Cục ANCTNB.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: Cục ANCTNB đã quán triệt và vận dụng đúng đắn, linh hoạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công tác của Đảng bộ và đơn vị. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ những chủ trương, chính sách quan trọng về bảo vệ ANQG, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đảm bảo ANCTNB trên toàn quốc.

Đảng ủy và cấp ủy trực thuộc luôn đặc biệt chú trọng, quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống.

Đã tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tổ chức phát động có hiệu quả nhiều phong trào thi đua; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo trong đảng được chấp hành nghiêm; nội bộ đoàn kết thống nhất…

Thứ trưởng Lương Tam Quang chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Cục ANCTNB, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục ANCTNB thực hiện 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trước hết, nắm vững và tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, nhất là các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về Chiến lược bảo vệ ANQG và tới đây là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Khẩn trương cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục ANCTNB nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả.

Phát huy tinh thần "An ninh chủ động", lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, biện pháp phù hợp và huy động các nguồn lực, phương tiện để đảm bảo ANQG. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ứng phó hiệu quả với mối đe dọa ANQG, các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cục ANCTNB chỉ đạo tập trung mọi lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác; phát huy cao nhất các mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng, tác chiến; luôn dựa vào Nhân dân.

Đồng thời, tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng ANCTNB trong cả nước tổ chức tốt nhất công tác phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các hành vi xâm hại ANCTNB; thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế.

Trước mắt, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Cục ANCTNB thực sự trong sạch, vững mạnh- coi đây là nhiệm vụ then chốt, luôn đặt lên hàng đầu.

Tổ chức đánh giá hiệu quả, triển khai chức năng nhiệm vụ của Cục theo mô hình tổ chức mới. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; dân chủ, thống nhất, sâu sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Trong mọi tình huống luôn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các mặt công tác của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tác giả bài viết: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp