22:03 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3777

Máy chủ tìm kiếm : 35

Khách viếng thăm : 3742


Hôm nayHôm nay : 213178

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4705658

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51651156

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Giữ vững thế trận An ninh nhân dân ở miền núi xứ Quảng

Thứ sáu - 09/07/2021 15:31

Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Dương Minh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước cho biết, trên địa bàn huyện có 5 tổ chức tôn giáo hoạt động với 17 cơ sở thờ tự, bao gồm 1 giáo xứ, 5 chi hội Tin lành, 7 chùa Phật giáo, 3 thánh thất Cao đài, 1 chùa Nam tông Phật đường; hơn 5.000 chức sắc, chức việc, tín đồ. Bên cạnh đó, tại huyện Tiên Phước còn có 51 hộ, 244 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Kor sinh sống trên địa bàn 2 xã Tiên An và Tiên Lập.

Cán bộ An ninh Công an huyện Tiên Phước chủ động thăm hỏi, tặng quà các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp lễ, Tết.

Những năm qua, lực lượng An ninh Công an huyện Tiên Phước luôn làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tích cực tham mưu đảm bảo ổn định tình hình an ninh tôn giáo, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chủ động tiếp xúc, thăm hỏi, tranh thủ số chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương, góp phần xây dựng thế trận An ninh nhân dân (ANND) vững chắc kết hợp với thế trận lòng dân rộng khắp.

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tại huyện Tiên Phước đang triển khai nhiều dự án lớn, như thi công nâng cấp, mở rộng tuyến QL40B, công trình thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, tuyến đường dây 500kV,… tìm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến ANTT.

Do đó, Công an huyện Tiên Phước nói chung và lực lượng An ninh huyện nói riêng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời trực tiếp vận động, đối thoại với nhân dân nên đã đảm bảo tốt ANTT, đến nay đã cơ bản giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Lực lượng An ninh huyện Tiên Phước tham gia đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, thời gian qua, lực lượng An ninh huyện Tiên Phước đã xung kích làm nòng cốt tham gia đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động của các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến và đi qua địa bàn…

Trung tá Dương Minh Hùng phấn khởi nói rằng, hiện nay, đa số các cán bộ, chiến sĩ An ninh của Công an huyện Tiên Phước đều còn khá trẻ, được đào tạo cơ bản, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xung kích tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19,…; lực lượng An ninh huyện Tiên Phước còn tích cực tổ chức thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội mang lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần to lớn trong cộng đồng.

Thống kê sơ bộ, đến nay, đã vận động quyên góp được hơn 200 triệu đồng thực hiện việc đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, tiếp sức đến trường; góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ Công an huyện Tiên Phước nói chung và tuổi trẻ lực lượng An ninh huyện Tiên Phước nói riêng; góp phần tô thắm hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân địa phương.

Khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, lực lượng An ninh Công an huyện Tiên Phước sẵn sàng xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch.
Tuổi trẻ An ninh huyện Tiên Phước tham gia trao tặng trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho các trường học trên địa bàn.


Tác giả bài viết: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp