13:49 EDT Thứ năm, 18/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1082

Máy chủ tìm kiếm : 61

Khách viếng thăm : 1021


Hôm nayHôm nay : 161015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2944766

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55098655

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI

Thứ ba - 01/12/2020 20:55

Dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Lào có Trung tướng, Thứ trưởng Kông-thoong Phông-vi-chit. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự và phát biểu chào mừng hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ XI.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 nhưng lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ X vào tháng 7/2019 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia mỗi nước, an ninh biên giới 2 nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; phối hợp trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, giữ ổn định biên giới chung hai nước; phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 2 nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tại, lũ lụt.

Trung tướng Kông-thoong Phông-vi-chit, Thứ trưởng Bộ Công an Lào phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hai bên cũng thống nhất thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Công an hai nước Việt Nam - Lào ký biên bản ghi nhớ lần thứ IX.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất và Chủ tịch Cay xỏn Phôm Vi Hẳn - lãnh tụ kính yêu của Nhân dân các bộ tộc Lào, trong suốt quá trình lịch sử, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An và cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn có chung đường biên giới đã cùng nhau kề vai, sát cánh, đồng cam cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi.

Hai bên đã hợp tác cùng đấu tranh chống các thế lực thù địch, phá hoại; cùng nhau đoàn kết xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, từ đó đã bồi đắp tình đồng chí, đồng đội, tình bạn ngày càng thắm thiết, keo sơn.

Thứ trưởng Bộ Công an Lào tặng bức tranh lưu niệm cho Bộ Công an Việt Nam.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Công an Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết, Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI được tổ chức trong bối cảnh hai nước Việt Nam – Lào đang tập trung chuẩn bị tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc của hai Đảng, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với mỗi nước và các Bạn Lào đang chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2020).

Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chiến lược, định hướng hợp tác cho cả giai đoạn sắp tới nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước và góp phần phát triển mối quan hệ đặc biệt, truyền thống hữu nghị Việt Nam – Lào và xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển. Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào là diễn đàn hàng năm của lực lượng an ninh 2 nước, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Kông-thoong Phông-vi-chit đã ký Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Kông-thoong Phông-vi-chit đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, đầy trách nhiệm và tình cảm của Bộ Công an Việt Nam đối với đoàn công tác của Bộ Công an Lào. Đồng chí cũng tin tưởng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Công an các tỉnh sẽ quán triệt đầy đủ biên bản ghi nhớ, sớm trở thành hiện thực.

Mong muốn 2 bên cần tăng cường phối hợp hiệu quả và đi vào thực chất, cụ thể hơn nữa trong hợp tác, giao ban định kỳ giữa Công an các địa phương có chung biên giới của Việt Nam và Lào, góp phần thiết thực xây dựng một biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tác giả bài viết: Đức Vũ – Trọng Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp