18:55 EDT Thứ tư, 24/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 995

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 965


Hôm nayHôm nay : 73266

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3442164

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55596053

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Hội phụ nữ Cục An ninh nội địa nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ hội

Chủ nhật - 11/07/2021 20:18


Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội phụ nữ Cục An ninh Nội địa đã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch; bám sát nhiệm vụ chính trị; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động có sức thu hút, lôi cuốn hội viên.

Hội phụ nữ Cục An ninh Nội địa đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ CAND đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

Ban Chấp hành Hội phụ nữ Cục An ninh Nội địa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phụ nữ thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ hội viên. Đồng thời, xây dựng gia đình phụ nữ Cục An ninh Nội địa hạnh phúc, bền vững; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiện nguyện xã hội; thực hiện tốt chức năng đại diện, tham mưu; đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp chính sách về bình đẳng giới trong CAND… Từ các hoạt động của Hội đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, chị em phụ nữ Cục An ninh Nội địa đã khẳng định được vai trò, vị trí và có những đóng góp quan trọng cho sự đoàn kết, vững mạnh của đơn vị; giữ gìn, phát huy phẩm chất, đạo đức trong sáng của nữ an ninh nhân dân, sống giản dị, yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc: “Giỏi việc cơ quan, đảm việc nhà”; tích cực hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường... có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Để đạt được những mục tiêu, phấn đấu cụ thể, Đại tá Lê Nhật Thành yêu cầu Ban Chấp hành Hội phụ nữ Cục An ninh Nội địa trong thời gian tới cần đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên; nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội và hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường hoạt động vận động nguồn lực... Trong đó, cán bộ hội cần có phương pháp điều hành, chỉ đạo khoa học, hợp lý để tập hợp được sức mạnh của tập thể, thu hút toàn thể cán bộ hội viên cùng tham gia thực hiện.

Về phía Đảng ủy, Lãnh đạo Cục An ninh Nội địa sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng tạo điều kiện tốt nhất cho công tác Hội và phong trào phụ nữ Cục An ninh Nội địa.

Tác giả bài viết: X. Mai

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp