21:04 EDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3613

Máy chủ tìm kiếm : 533

Khách viếng thăm : 3080


Hôm nayHôm nay : 191181

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4573645

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51519143

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Khơi dậy niềm tin, nhiệt huyết và lý tưởng từ trong cán bộ chiến sỹ

Thứ năm - 28/05/2020 21:56

Năm năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cục Ngoại tuyến luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ các cấp. Phong trào đã được tổ chức sâu, rộng, từng bước được đổi mới nội dung, hình thức phát động; ngày càng bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu của Cục và các đơn vị trực thuộc và gắn với các phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Với những kết quả, thành tích nổi bật nêu trên từ năm 2015 đến 2020, Cục Ngoại tuyến đã có 1 tập thể, 247 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương các hạng; 1 tập thể, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 21 tập thể, 101 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen....

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn điểm lại những kết quả, thành tích Cục Ngoại tuyến đạt được trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 5 năm vừa qua. Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khó lường, Cục Ngoại tuyến đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục An ninh trước đây và của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, triển khai hiệu quả và đạt được những thành tích tiêu biểu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đó là việc tích cực tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề có liên quan đến công tác ngoại tuyến, nhằm thống nhất chỉ đạo lực lượng ngoại tuyến trong toàn quốc thực hiện tốt công tác ngoại tuyến theo quy định. Triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, vụ án quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, tham gia tích cực, hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT; phối hợp giải quyết tốt nhiều vụ việc phức tạp về ANTT theo chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương trong việc đảm bảo an ninh các phiên tòa, các sự kiện chính trị, các điểm nóng phức tạp và tăng cường công tác hợp tác quốc tế trên lĩnh vực ngoại tuyến, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, vị thế của Cục Ngoại tuyến trong tình hình mới.

Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn đề nghị cấp ủy, các đơn vị thuộc Cục Ngoại tuyến cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua khen thưởng và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”...

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Bộ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai một cách có chất lượng.

Đồng thời, tổ chức phát động thi đua, trọng tâm là phát triển người tốt, việc tốt, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo từng năm, từng giai đoạn. Cùng với đó đánh giá, nhận xét thi đua, bình xét khen thưởng đảm bảo yêu cầu khách quan, chính xác, kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng việc; áp dụng và nhận rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy được niềm tin, nhiệt huyết và lý tưởng từ trong sâu thẳm tâm hồn CBCS...

Nhận thức rõ các điển hình tiên tiến vừa là kết quả của phong trào thi đua, vừa có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua, 5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Với tính chất đặc thù công tác là tuyệt đối bí mật về con người và nhiệm vụ công tác, nhiều thành tích, chiến công không được tuyên truyền, đây là là những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cục Ngoại tyến

Tác giả bài viết: X. Mai

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp