08:52 EDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2901

Máy chủ tìm kiếm : 165

Khách viếng thăm : 2736


Hôm nayHôm nay : 150789

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4452088

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51397586

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019

Chủ nhật - 12/01/2020 22:48


Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì các tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2019, thực hiện khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, chủ đề công tác của lực lượng CAND "Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở", Công an tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua "Vì ANTQ"; tạo động lực thúc đẩy hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu công tác Công an năm 2019.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua “Vì ANTQ”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ chiến sĩ với các chủ đề, nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, năm 2019, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó đã chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành; không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Phạm pháp hình sự giảm 13,48%; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 86,9%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Năm 2019, là năm thứ bảy liên tiếp, Thái Bình không để xảy ra đốt pháo, thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy…

Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" được duy trì, gắn kết chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả chủ đề "Năm công tác tổ chức cán bộ và tinh gọn hoàn thiện tổ chức bộ máy" theo hướng "Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"…

Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu là 1.076 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng chính quy và 237 tập thể, cá nhân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ”, Công an tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua, Bộ Công an tặng Bằng khen; 1 đơn vị được đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua; 4 đơn vị được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; 20 tập thể được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 30 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, cũng là năm lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, với khí thế thi đua mới, các lực lượng Công an Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020 với tiêu chí 5 không: Không trọng án; không tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; không đốt pháo nổ; không khiếu kiện đông người; không cháy nổ lớn…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những kết quả của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Bình đã đạt được trong năm qua. Trong đó, những kết quả nổi bật như đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an năm 2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định những thành tích, chiến công chung của lực lượng CAND có sự đóng góp rất quan trọng của Công an tỉnh Thái Bình; đồng thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình trái pháp luật, đấu tranh kiềm chế làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019…

Về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó tập trung thực hiện tốt các mặt công tác Công an để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trước mắt, Công an tỉnh Thái Bình cần tập trung triển khai thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân”…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng cho Công an phường Lê Hồng Phong, Công an TP Thái Bình; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 5 cá nhân. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể; trao Bằng khen của Bộ Công an cho Công an tỉnh Thái Bình; tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng cho 1 cá nhân…


Tác giả bài viết: Xuân Trường

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp