13:46 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3127

Máy chủ tìm kiếm : 48

Khách viếng thăm : 3079


Hôm nayHôm nay : 132723

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4625203

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51570701

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Những ngôi nhà từ chủ trương hỗ trợ hộ nghèo của Bộ Công an

Thứ ba - 27/04/2021 08:02


Hà Quảng là một trong những huyện biên giới, nghèo của tỉnh Cao Bằng. Địa hình phức tạp, nhiều núi cao, điều kiện sản xuất khó khăn, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt là nguyên nhân khiến tỉ lệ hộ nghèo của địa phương này còn cao. Hàng trăm hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở luôn ước mơ có những ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống. Nhờ có chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo của Bộ Công an, ước mơ của họ nay đã trở thành hiện thực.

Gia đình bà Vương Thị Mỵ là một hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn của xóm Ma Pản, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng. Chồng mất sớm để lại bà cùng 8 người con. Cả nhà bà Mỵ chỉ trông vào nương ngô, vạt sắn. Cuộc sống khó khăn nên chưa bao giờ bà dám ước mơ có ngôi nhà lợp mái tôn, nền nhà láng xi-măng sạch sẽ.

Lễ nghiệm thu - bàn giao nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện Hà Quảng (giai đoạn I).

Nhờ chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Hà Quảng của Bộ Công an, bà Mỵ cùng các con đã có một ngôi nhà mới. Gần ba tháng sống trong ngôi nhà mới, bà Mỵ vẫn trong cảm giác xúc động, bà cảm ơn các chiến sĩ, cán bộ, hàng xóm láng giềng đã giúp bà có được ngôi nhà mới. Có nhà rồi, bà Mỵ sẽ yên tâm làm ăn để mong sớm thoát nghèo, con cháu được đi học, thực hiện ước mơ vươn lên trong cuộc sống, làm những việc tốt cho xã hội…

Đến xóm Nặm Đông, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, khi hỏi đến bà Hoàng Thị Suổi (84 tuổi), người dân ai cũng biết. Bà Suổi ở với người cháu gái gần 60 tuổi. Hai dì cháu hàng ngày sống nhờ vào gạo cứu đói của Nhà nước.

Căn nhà sàn của hai người xiêu vẹo, gỗ nhiều chỗ đã mục nát. Từ chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo của Bộ Công an, bà Suổi giờ đã có ngôi nhà mới tường màu vàng, ngói đỏ. Khi thấy có người đến thăm, bà Suổi rưng rưng nước mắt chia sẻ: "Bà cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến những người nghèo như bà, cảm ơn lực lượng Công an, các cấp, các ngành đã giúp đỡ bà xây dựng nhà ở". Bà Suổi cũng cảm ơn những người hảo tâm đã mua giúp bà bàn ghế, gạo, những đồ dùng thiết yếu cho gia đình...

Chủ trương xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo huyện Hà Quảng bắt đầu từ cuối năm 2020, khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có chuyến công tác tại một số xã vùng cao của huyện Hà Quảng. Chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của đồng bào các dân tộc vùng cao, Bộ trưởng Tô Lâm sau đó đã vận động cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an và chính quyền thành phố Hà Nội trao tặng 35 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gần 900 hộ nghèo ở huyện Hà Quảng.

Để thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ nhân dân chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết để xây dựng nhà ở mới, sửa chữa nhà ở hư hỏng nặng.

Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Hà Quảng, Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện. Trong quá trình thực hiện, lực lượng công an đã tham gia tích cực trong các khâu rà soát, lên danh sách các hộ nghèo; tăng cường tuyên truyền tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Công an tỉnh cũng đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 1.800 ngày công giúp người dân làm nền nhà, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công nhà ở...

Đến nay, đã có 743/883 nhà được xây, sửa xong và bàn giao; trong đó có 95 nhà tôn lắp ghép, 648 nhà sửa chữa có vốn đối ứng của nhân dân. Những ngôi nhà còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4-2021 này.

Sau chương trình hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Hà Quảng, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện Đề án xóa bỏ trên 5.000 nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Chu Hiệu

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp