09:16 EDT Thứ năm, 25/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1264

Máy chủ tìm kiếm : 38

Khách viếng thăm : 1226


Hôm nayHôm nay : 63136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3490342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55644231

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Tập huấn công tác Nhân quyền khu vực phía Nam

Thứ tư - 30/12/2020 19:58

Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Công an 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên đại diện các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ cung cấp thông tin về tình hình thực tiễn và công tác bảo đảm Nhân quyền trong thời gian qua.

Đặc biệt, được cập nhật một số kiến thức chuyên sâu thông qua các chuyên đề, như: Công tác Nhân quyền trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về quyền con người; Một số vấn đề cần lưu ý về công tác bảo đảm và đấu tranh Nhân quyền trong trường hợp hạn chế quyền.

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước với các hiện tượng tôn giáo mới, đạo lạ, tà đạo trong giai đoạn hiện nay; Bảo đảm và thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác quản lý, định hướng thông tin và tuyên truyền đấu tranh về Nhân quyền trên không gian mạng.

Đối ngoại nhân dân trong công tác bảo vệ đấu tranh trên lĩnh vực Nhân quyền; Công tác thông tin, truyền thông phục vụ yêu cầu bảo vệ, đấu tranh về Nhân quyền trong tình hình mới.

Tìm hiểu cam kết về lao động của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA)…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, bảo đảm quyền con người, quyền công dân là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, lấy con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển.

Cùng với sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam, các chính sách thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ngày càng được quan tâm một cách toàn diện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Do đó, thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác Nhân quyền các địa phương, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: V.Đức - T.Nguyễn - B.Ân

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp