05:41 EDT Thứ sáu, 26/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1162

Máy chủ tìm kiếm : 92

Khách viếng thăm : 1070


Hôm nayHôm nay : 66202

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3572981

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55726870

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng ANQG Mông Cổ

Thứ tư - 15/01/2020 21:40


Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, những năm qua quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và giao lưu địa phương... Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Mông Cổ nói chung, Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ nói riêng ngày càng phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, ngài Davaanyam Da Vaa-ochir và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thời gian tới hai Bên tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực công tác và trao đổi đoàn các cấp, bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan đại diện ngoại giao…

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian tiếp, ngài Davaanyam Da Vaa-ochir khẳng định, Nhà nước và nhân dân Mông Cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực.

Ngài Davaanyam Da Vaa-ochir nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua ngày càng được thúc đẩy, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu và mong muốn hợp tác giữa hai Bên, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai quốc gia. Ngài Davaanyam Da Vaa-ochir khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ có những đóng góp tích cực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan nói riêng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân Mông Cổ và Việt Nam.

Tác giả bài viết: Khổng Hà

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp