09:22 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5017

Máy chủ tìm kiếm : 49

Khách viếng thăm : 4968


Hôm nayHôm nay : 94904

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3119515

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55273404

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Trại giam Thủ Đức tuyên dương 5 tập thể và 50 cá nhân

Chủ nhật - 23/02/2020 20:28

Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục CSQLTG, CSGDBB, TGD; Ban giám thị Trại giam Thủ Đức cùng chỉ huy các Đội nghiệp vụ, các Phân trại; Ban chấp hành các Đoàn Hội cơ sở và gần 500 cán bộ chiến sĩ (CBCS), đại diện 5 tập thể, 50 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Đội văn nghệ xung kích Trại giam Thủ Đức.

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015 - 2020 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt”, tạo sức lan tỏa, nhân rộng cách làm hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả. Chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, đánh giá tổng kết phong trào thi đua.

Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 của Trại giam Thủ Đức, trong 5 năm qua, tình hình phạm nhân (PN) cơ bản ổn định, trật tự kỷ cương được giữ vững; điều kiện giam giữ, môi trường giáo dục được cải thiện hơn, phần lớn PN yên tâm, học tập cải tạo. Tổ chức giam giữ, phân loại giam giữ được thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

Công tác giáo dục PN không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung, được tổ chức triển khai thường xuyên, liên tục. Việc tổ chức cho PN lao động, học nghề ngày càng đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với PN luôn đảm bảo đúng, đủ theo quy định... khuyến khích PN tăng gia sản xuất, tích cực lao động để cải thiện đời sống, tạo ra phong trào thi đua trong đông đảo PN.

Tổ chức bộ máy của đơn vị cũng không ngừng được củng cố, kiện toàn, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho CBCS được chú trọng và quan tâm kịp thời; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tuân thủ pháp luật của CBCS được nâng lên…

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, khơi dậy và nhân lên ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Giao lưu tọa đàm với tập thể, cá nhân có cách làm hay, việc làm tốt hiệu quả trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 2015-2020.

Với kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2015 đến nay, Trại giam Thủ Đức đã được Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ngành ghi nhận nhiều thành tích và khen thưởng.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, Trại giam Thủ Đức sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể CBCS, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt”. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, các điển hình mới xuất sắc, có tính “nêu gương” trên các mặt công tác; tổ chức sơ kết, tổng kết và kịp thời đề nghị khen thưởng và tuyên truyền kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào gương “Người tốt, việc tốt”.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng CSQLTG, CSGDBB, TGD, trao Giấy khen, biểu tượng tuyên dương điển hình tiên tiến cho tập thể, cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện phong trao “Vì An ninh Tổ quốc” 2015-2020.

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” đã được tuyên dương vì đã có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Đại tá Lê Bá Thụy trao giấy chứng nhận, tặng biểu tượng tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cho 35 cá nhân của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục CSQLTG, CSGDBB, TGD, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Trại giam Thủ Đức và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen, được biểu dương điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt.

Trung tướng Hồ Thanh Đình nhấn mạnh: “Đạt được thành tích trên là tổng lực của cả một hệ thống lãnh đạo, chỉ huy đến từng cá nhân, CBCS, công nhân viên trong toàn đơn vị đã đồng tâm hợp lực, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, xung kích vào các khâu yếu, việc khó, việc đột xuất, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là các tập thể, cá nhân được tuyên dương hôm nay.

Từ những việc làm hay, cách làm hiệu quả hôm nay, cần quyết tâm tạo dựng nên những tập thể điển hình mới, tập thể điển hình tiếp tục đổi mới nâng cấp mức độ điển hình hơn nữa, cá nhân tốt, việc làm hay, sáng tạo mới cần được bồi dưỡng, phát triển hơn nữa”.


Tác giả bài viết: Phú Lữ - Thế Cường

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp