09:32 EDT Thứ tư, 24/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 957

Máy chủ tìm kiếm : 39

Khách viếng thăm : 918


Hôm nayHôm nay : 64825

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3418765

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55572654

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng”

Chủ nhật - 02/08/2020 21:23

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Tạp chí Cộng sản.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 03 đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 3 đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chánh Văn phòng Tạp chí Cộng sản.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng” tặng Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Bộ trưởng Tô Lâm đã có 14 bài viết công bố trên Tạp chí Cộng sản. Những bài viết này có ý nghĩa rất quan trọng vào việc bổ sung, phát triển lý luận về bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nói riêng trong tình hình mới.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã có nhiều chỉ đạo quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc, đội ngũ cán bộ hai cơ quan phối hợp công tác chặt chẽ, nhất là cập nhật, nắm bắt thông tin hoạt động của Bộ Công an để tuyên truyền chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc...

Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn trong thời gian tới Bộ trưởng Tô Lâm sẽ có thêm nhiều bài viết đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nói riêng và lý luận chính trị nói chung; tiếp tục có chỉ đạo, tạo điều kiện để hai cơ quan phối hợp tốt hơn trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng” tặng Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, Tạp chí Cộng sản luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch...

Nhiều bài viết, báo cáo khoa học quan trọng của Ngành, của các đơn vị và cá nhân trong ngành Công an đã nhận được sự góp ý hoàn thiện bản thảo, biên tập và phát hành theo quy trình hết sức nghiêm túc, chặt chẽ của các đơn vị thuộc Tạp chí Cộng sản.

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, thân thiết, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tạp chí Cộng sản đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và cá nhân đồng chí Bộ trưởng nói riêng; đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc hai cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả, sáng kiến nhằm đẩy mạnh việc phối hợp, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tác giả bài viết: Anh Minh

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp