10:54 EDT Thứ năm, 18/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3502

Máy chủ tìm kiếm : 84

Khách viếng thăm : 3418


Hôm nayHôm nay : 148775

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2929039

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55082928

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Trưởng Công an xã bám biên ngăn chặn dịch bệnh

Thứ ba - 03/03/2020 20:03

Nằm giáp biên giới với Trung Quốc, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh được xem là một trong những địa bàn nóng trên mặt trận chống dịch COVID-19. Trong hơn 1 tháng qua, Đại úy Phùn Phúc Khường, Trưởng Công an xã đã phải căng mình phối hợp cùng các cơ quan chức năng ngăn chặn dịch.

Xã Quảng Sơn có hành lang biên giới dài, ranh giới lại là đất liền, không phải sông suối, còn tồn tại một số đường mòn, lối mở nên người dân cả hai nước đi lại dễ dàng. Như cách nói của người dân địa phương thì… chỉ một bước chân là sang đất của nhau.

Từ ngay sau Tết Nguyên đán, khi dịch COVID-19 bùng phát, Đại úy Phùn Phúc Khường được giao nhiệm vụ Tổ trưởng chỉ huy 2 điểm chốt chống dịch ở khu vực biên giới. Đáng chú ý, thời điểm này do đường lên các điểm chốt đang được triển khai thi công nên phải đi đường vòng qua địa bàn xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu hoặc qua xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Nếu là thời tiết khô ráo đi bằng ôtô hoặc xe máy thì cũng phải mất đến hơn 2 giờ đồng hồ.

Đại úy Phùn Phúc Khường cho biết, là cán bộ Công an chính quy được điều động về xã nên ngoài việc chỉ đạo tuần tra kiểm soát phòng chống dịch khu vực đường biên, anh còn phải “ôm” tất cả các phần việc có liên quan đến Công an. Từ giải quyết công việc thường xuyên về ANTT trên địa bàn xã đến chăm lo công tác hậu cần phục vụ lực lượng cắm chốt…

Đại úy Phùn Phúc Khường chuẩn bị thực phẩm trước mỗi lần lên chốt.

Trong hơn một tháng qua, trung bình 2 ngày/lần, Đại úy Phùn Phúc Khường bố trí phương tiện để đưa đón anh em Công an xã bán chuyên trách và một số lực lượng phối hợp từ xã đến các chốt để luân phiên làm nhiệm vụ.

Trước mỗi chuyến đi, anh chu toàn mua từng con cá, mớ rau, chai dầu ăn, gói dầu gội đầu... để đảm bảo công tác hậu cần cho các chốt. Vào giờ cao điểm, nhất là buổi tối, Phùn Phúc Khường phối hợp tuần tra biên giới, canh gác từng đường mòn, lối mở, chốt chặn để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, hạn chế sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Ngoài nhiệm vụ chỉ huy các chốt kiểm soát biên giới, Đại úy Phùn Phúc Khường còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Đại úy Phùn Phúc Khường cho biết, là người địa phương sinh ra, trưởng thành ở Quảng Sơn nên khi được lãnh đạo Công an huyện bố trí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã anh có nhiều thuận lợi cho công việc.

Tuy nhiên, do chỉ một mình là Công an chính quy nên áp lực công việc đối với anh là rất lớn. Trong Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm túc chế độ trực chiến theo điều lệnh CAND, sau Tết lại lao vào chống dịch, căng mình trên khắp các ngõ ngách ở vùng biên bất kể ngày đêm.

Nói về công tác phòng chống dịch của lực lượng Công an, Thượng tá Nguyễn Hảo Hà, Trưởng Công an huyện Hải Hà cho biết, hơn một tháng qua, từ lãnh đạo đến mỗi CBCS của đơn vị đều đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phần việc được phân công.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hảo Hà, đến thời điểm này, huyện Hải Hà chưa có trường hợp nào nghi nhiễm, nhiễm dịch. Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, hiện nay, các lực lượng chức năng của Công an huyện tiếp tục duy trì tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là, nhất là tại các tuyến biên giới, đồng thời rà soát số trường hợp cư trú, học tập, lao động tại Hàn Quốc để kịp thời báo cáo chính quyền, các lực lượng chức năng; có phương án chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT.

Tác giả bài viết: Minh Châu – V. Huy

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp