16:54 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1255

Máy chủ tìm kiếm : 22

Khách viếng thăm : 1233


Hôm nayHôm nay : 83332

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3038982

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55192871

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Vì bình yên của thành phố trung tâm châu thổ Cửu Long

Chủ nhật - 27/06/2021 23:07


Trong muôn vàn khó khăn, thách thức ấy, cùng với Công an cả nước, Công an TP Cần Thơ đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác những tháng đầu năm 2021; bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, xứng đáng là chỗ tin cậy, vững chắc của người dân thành phố trung tâm châu thổ Cửu Long.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Ngay sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, Công an TP Cần Thơ xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn lực lượng. Chủ động xây dựng, triển khai sớm các kế hoạch, phương án về công tác đảm bảo an ninh an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc và Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ khen thưởng các tập thể xuất sắc triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép ma túy, đánh bạc trên địa bàn.

Công an thành phố thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND và Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4”.

Nắm chặt địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, tham mưu cấp ủy, chính quyền, giải quyết ổn định các vụ việc ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm “nóng” về ANTT. Tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đấu tranh, vô hiệu hóa với các âm mưu, ý đồ chống phá của thế lực thù địch, phản động, số chống đối chính trị và hoạt động của các diễn đàn, hội nhóm kín trên không gian mạng. Đấu tranh phản bác và tháo gỡ nhiều bài viết nói xấu Đảng, Nhà nước và nhân sự đại biểu ứng cử. Phát hiện 3 vụ, bắt, khởi tố 6 đối tượng sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia. Mở 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ bầu cử, triệt phá 4 nhóm tội phạm mới hình thành. Tội phạm về TTXH giảm 23,2%; tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đặc biệt, Công an thành phố triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, phân công lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri. Tăng cường lực lượng xuống địa phương bảo vệ an toàn các trụ sở Ủy ban bầu cử, điểm niêm yết danh sách ứng cử viên; 943 điểm tổ chức bầu cử và hoạt động kiểm phiếu, vận chuyển thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ. Phân công từng đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố phụ trách kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại các khu vực bỏ phiếu ở các quận, huyện trước, trong ngày bầu cử.

Xác định việc hoàn thành 2 Dự án: xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chíp điện tử, vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị nên Ban Giám đốc Công an thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 2 Dự án từ Công an thành phố đến Công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện vào cuộc, huy động mọi nguồn lực chung tay với Công an thành phố trong quá trình triển khai thực hiện.

Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS), tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để CBCS yên tâm thực hiện 2 Dự án hoàn thành đúng tiến độ. Kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường gần 600 CBCS từ các phòng nghiệp vụ hỗ trợ Phòng CSQLHC về TTXH và Công an các quận, huyện; thành lập 33 tổ lưu động đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, trường học... để cấp CCCD cho người dân.

Qua đó, CBCS Công an thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, làm việc liên tục, không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cá nhân, tập thể được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi. Đến nay, Công an thành phố đã thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử, đạt tỷ lệ 98,9%; tỷ lệ làm sạch dữ liệu thông tin về dân cư đạt 99,9% và là một trong những địa phương được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 2 Dự án này vào ngày 23-6-2021 tại Hà Nội.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã khởi tố nhiều bị can về các tội: lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân… Điển hình là vụ khởi tố, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ Long An) cùng đồng phạm về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Gần đây nhất, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn được Bộ Công an, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, như: triệt phá điểm đá gà do Trần Công Xuân, tự “9 Xuân” cầm đầu với 153 đối tượng; triệt phá 3 tụ điểm sử dụng trái phép ma túy, đánh bạc do Trần Mạnh Phương, tự “Phương cối” và Huỳnh Đắc Nghĩa, tự “Nghĩa cọp” cầm đầu với 51 đối tượng; triệt phá nhóm đối tượng sử dụng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn nợ nần trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, bắt giữ 14 đối tượng…

Tác giả bài viết: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp