03:02 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1300

Máy chủ tìm kiếm : 24

Khách viếng thăm : 1276


Hôm nayHôm nay : 51221

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3075832

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55229721

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » HOẠT ĐỘNG CAND

CAND

Việt Nam – New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát

Thứ ba - 13/07/2021 20:01

Chúc mừng bà Tredene Dobson được bổ nhiệm làm tân Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát New Zealand nói riêng không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, nhất là khi quan hệ Việt Nam - New Zealand đang phát triển ngày càng thực chất và sâu rộng trên tinh thần Đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Tredene Dobson tại buổi tiếp.

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ký vào tháng 9/2019 và thông qua Sỹ quan liên lạc Cảnh sát New Zealand thường trú tại Thái Lan (kiêm nhiệm Việt Nam), hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm liên quan đến hai nước, đặc biệt là tội phạm mua bán ma túy bất hợp pháp, khủng bố quốc tế, tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao; điều tra, xác minh thông tin tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ...

Bộ trưởng Tô Lâm hy vọng, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, bà Đại sứ sẽ có nhiều sáng kiến, là cầu nối thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát nói riêng. Đồng thời, mong muốn New Zealand tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các Diễn đàn đa phương; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hai bên đã ký vào năm 2019.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng New Zealand đã có những biện pháp mạnh mẽ, kịp thời dập dịch và đã trở thành một điển hình tiêu biểu trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19; mong muốn New Zealand chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Tredene Dobson bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Trên cương vị của mình, Đại sứ Tredene Dobson khẳng định sẽ thực hiện tốt trách nhiệm, trọng trách để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia New Zealand - Việt Nam nói chung, giữa Cảnh sát New Zealand và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tác giả bài viết: Khổng Hà

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp